Nhật Bản giữ kín danh tính các chuyên gia đề xuất niên hiệu mới

ANTD.VN - Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này sẽ không công bố người đề xuất niên hiệu cho thời kỳ mới khi Hoàng thái tử Naruhito trở thành Nhật hoàng.

Hoàng thái tử Naruhito sẽ kế vị vua cha - Nhật hoàng Akihito

Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ công bố niên hiệu mới vào ngày 1-4, tức 1 tháng trước khi Hoàng thái tử lên ngôi. Trước khi Hoàng thái tử lên ngôi một ngày, Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị, chấm dứt thời kỳ Heisei.

Ông Suga cho hay, hôm 14-3, chính phủ nước này đã chỉ định nhiều chuyên gia tham gia vào việc đề xuất niên hiệu mới.

Theo ông, những người này là chuyên gia trong lĩnh vực văn học Nhật Bản, văn học Trung Hoa, lịch sử Nhật Bản và lịch sử Đông phương. Tuy nhiên ông không cho biết cụ thể chuyên ngành của các chuyên gia này.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết các chuyên gia này muốn giữ bí mật danh tính và nếu để lộ danh tính có thể sẽ gây ra những tin đồn không cần thiết.

Cũng theo ông Suga, tên của những chuyên gia này sẽ không được tiết lộ ngay cả sau khi niên hiệu mới được công bố.