Xem xét cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Hà Nội

Xem xét cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Hà Nội

ANTD.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho thành phố Hà Nội. Đây là một trong những nội dung sẽ được thảo luận tại phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khai mạc sáng 19-12. 
Hà Nội động thổ trung tâm triển lãm quy mô lớn nhất châu Á

Hà Nội động thổ trung tâm triển lãm quy mô lớn nhất châu Á

ANTD.VN - Sáng 8-10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức động thổ dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia với quy mô lớn nhất châu Á tại huyện Đông Anh. Đây là một trong 10 công trình trọng điểm ưu tiên đầu tư theo Quy hoạch Vùng Thủ đô, đồng thời là nơi tổ chức những sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa mang tầm cỡ quốc tế của Thủ đô và cả nước.
Tranh luận về đề xuất cho phép thảo luận tại Quốc hội tới 22h đêm

Tranh luận về đề xuất cho phép thảo luận tại Quốc hội tới 22h đêm

ANTD.VN - Chiều 6-10, cho ý kiến vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2- Quốc hội khóa XIV tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị, để đảm bảo cho các ĐBQH được phát biểu nhiều tại nghị trường Quốc hội mỗi kỳ họp, nên kéo dài thời gian làm việc cho các ĐBQH tranh luận hết thì thôi, thậm chí kéo dài đến 21-22h như Quốc hội nhiều nước đã làm.
Chạy theo thành tích, nhiều xã nông thôn mới nợ đầm đìa

Chạy theo thành tích, nhiều xã nông thôn mới nợ đầm đìa

ANTD.VN -  Sau 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, dù đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực song tình trạng nợ đọng tại các xã nông thôn mới cũng ngày càng báo động. Đến nay, có tới 53/63 tỉnh/thành phố có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới với số tiền lên tới 15.277 tỷ đồng.
Sau 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, dù đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực song cùng đó, tình trạng nợ đọng tại các xã nông thôn mới cũng ngày càng báo động. Đến nay, có tới 53/63 tỉnh/thành phố có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới với số tiền lên tới 15.277 tỷ đồng.
Quốc hội lùi thời hạn xem xét Luật phòng, chống tham nhũng

Quốc hội lùi thời hạn xem xét Luật phòng, chống tham nhũng

ANTD.VN -Phát biểu tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 3-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Chính phủ đề nghị chưa trình Quốc hội xem xét dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc ngày 20-10-2016.
Công chức làm sai thì phải bồi hoàn

Công chức làm sai thì phải bồi hoàn

ANTD.VN -Trình bày dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20-9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, về trách nhiệm bồi hoàn trong dự luật này được xây dựng trên nguyên tắc là công chức gây thiệt hại thì phải bồi hoàn.
Dự án nợ đền bù dân 10 năm, "sợi dây" kinh nghiệm rút mãi không hết

Dự án nợ đền bù dân 10 năm, "sợi dây" kinh nghiệm rút mãi không hết

ANTD.VN - Suốt 10 năm qua, người dân quanh vùng dự án Hồ Tả Trạch (Thừa Thiên- Huế) đã giao đất phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án nhưng đến nay vẫn chưa được nhận tiền đền bù, hỗ trợ di dân tái định cư kịp thời. Điều này khiến dân rất bức xúc, khiếu kiện kéo dài.
Sẽ chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận

Sẽ chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội tranh luận

ANTĐ -Sáng nay, 23-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tổ chức họp báo ngay sau khi vừa được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV một ngày trước đó. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội và Tổng thư ký Quốc hội khóa XIV vừa tái đắc cử.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Nếu ĐBQH Võ Kim Cự né báo chí vụ Formosa, tôi sẽ nhắc nhở

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Nếu ĐBQH Võ Kim Cự né báo chí vụ Formosa, tôi sẽ nhắc nhở

ANTĐ -Đặt câu hỏi với nữ Chủ tịch Quốc hội, phóng viên nêu việc một số ĐBQH có tình trạng né tránh hoặc ngại tiếp xúc, trả lời báo chí liên quan đến những vụ việc nhạy cảm, được dư luận quan tâm, cụ thể như trường hợp của ĐBQH Võ Kim Cự - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ cấp phép đầu tư cho Formosa.
Sáng nay, 23-7, tại buổi họp báo ra mắt ngay sau khi vừa được Quốc hội khóa XIV bầu tái đắc cử làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều hình thức giám sát với vụ Formosa.
Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân

ANTĐ - "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.
Hôm nay, Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự

Hôm nay, Quốc hội hoàn thành công tác nhân sự

ANTĐ - Theo chương trình kỳ họp 11- Quốc hội khóa XIII, sáng nay (11-4), Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.