Sẵn sàng cho ngày bầu cử 22-5

ANTĐ - Chưa đầy một tuần nữa, người dân sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Công tác chuẩn bị đang được các phường trên địa bàn Hà Nội gấp rút hoàn tất để sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. 

Sẵn sàng cho ngày bầu cử 22-5 ảnh 1

Các phường trên địa bàn TP Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cho ngày bầu cử 22-5 

 Thông tin với phóng viên Báo An ninh Thủ đô về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp diễn ra, bà Nguyễn Thị Vượng, Chủ tịch HĐND phường, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Kim Mã (quận Ba Đình) cho biết: “Vừa qua, chúng tôi đã tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên ở tổ dân phố, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử. Ngoài ra, chúng tôi đã in toàn bộ tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên gửi về từng hộ dân để các gia đình tự nghiên cứu”.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Kim Mã thông tin: “Về cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho công tác bầu cử, đến giờ phút này, phường đã được quận cấp đầy đủ và chúng tôi đã chuyển xuống các tổ bầu cử. Các điều kiện khác được căn cứ vào hướng dẫn, ví dụ về market tuyên truyền, phường đã cấp kinh phí cho các tổ để các tổ chủ động trang trí và có kiểm tra”.

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tập huấn đầy đủ về cách kiểm phiếu, cách ghi biên bản đến các tổ bầu cử. Trong tuần này, chúng tôi sẽ họp để rà soát lại lần cuối công tác chuẩn bị trước khi diễn ra bầu cử. Mọi công việc sẽ được hoàn tất trước ngày thứ tư (18-5). Đặc biệt, với những nơi phải đi mượn địa điểm, phường sẽ phải tổ chức thực hiện cho đầy đủ, kịp thời”, bà Nguyễn Thị Vượng cho biết thêm.

Về công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, Ủy ban Bầu cử phường Kim Mã đã giao cho lực lượng công an phường, ban chỉ huy quân sự phường lên kế hoạch từ khi triển khai đến khi kết thúc bầu cử. Qua đó, lực lượng chức năng có nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến phức tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Theo ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình), để đảm bảo ngày bỏ phiếu bầu của đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, Ủy ban Bầu cử phường đã đưa ra kế hoạch hết sức cụ thể.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử được tiến hành sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn với các nội dung gồm tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về nguyên tắc, trình tự và thể lệ cuộc bầu cử; thông báo về ngày, giờ, địa điểm bỏ phiếu, nội quy phòng bỏ phiếu....

Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử phường Ngọc Khánh cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ đúng thời gian quy định, tiến hành tổng vệ sinh trước và trong ngày bầu cử. Việc trang trí trụ sở UBND phường, các trục đường chính trên địa bàn và đặc biệt là tại các khu vực bỏ phiếu cũng đã cơ bản hoàn thành.

Các tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử như hòm phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri, con dấu... đã được kiểm tra, rà soát cụ thể và chuyển xuống các ban bầu cử, tổ bầu cử theo đúng tiến độ. Ủy ban Bầu cử phường Ngọc Khánh thành lập 3 đoàn kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị bầu cử tại các đơn vị bỏ phiếu vào ngày 19-5 tới. Trong ngày bỏ phiếu 22-5, tổ bầu cử sẽ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các tổ trưởng, tổ phó dân phố vận động cử tri trực tiếp đi bỏ phiếu.