Ngày tận thế không thể vào năm 2012

ANTĐ - Trên mạng intenet đang rộ lên những tin đồn về ngày tận thế vào năm 2012, khi một ngọn lửa khổng lồ bùng phát từ năng lượng Mặt trời sẽ thiêu đốt Trái đất và mọi thứ trên bề mặt của nó.
Ngày tận thế không thể vào năm 2012 ảnh 1

Tuy nhiên, Tiến sĩ Alex Yong, nhà vật lý nghiên cứu về hệ mặt trời thuộc Trung tâm Bay vũ trụ Goddard của NASA khẳng định, chúng ta không cần phải lo lắng về điều này trong ít nhất vài tỉ năm tới, và chắc chắn ngày tận thế không phải là vào năm 2012. “Bằng tất cả những công nghệ và khoa học, nhiều con tàu vũ trụ đang nghiên cứu 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, chúng tôi biết rằng trận siêu bão trên hệ mặt trời quét sạch Trái đất sẽ không xảy ra” - Tiến sĩ Alex Yong nói. Bão mặt trời là tổng thể của các electron, ion và các nguyên tử xuyên qua quầng mặt trời vào không gian và nó không thể vượt qua được khoảng lạnh để tới Trái đất, nhưng bức xạ và các hạt năng lượng thì có thể. Nếu điều này xảy ra, nó có thể ảnh hưởng đến các vệ tinh và lưới điện. Tiến sĩ Alex Yong cũng cho biết các nhà khoa học đã biết được nhiều hơn về các cơn bão mặt trời và có thể dự đoán về các hiệu ứng của nó.