Mỹ bắt cựu quân nhân liên quan vụ đột nhập vào đại sứ quán Triều Tiên

ANTD.VN - Chính quyền Mỹ vừa bắt giữ một cựu lính thủy đánh bộ bị cáo buộc đột nhập vào đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid vào hồi tháng 2 và lấy đi các thiết bị điện tử.

Cựu quân nhân Christopher Ahn bị bắt giữ hôm 18-4 và  xuất hiện trước tòa án liên bang Los Angeles vào ngày 19-4.

Bộ Tư pháp Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận gì cho vụ việc này.

Lý do đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid bị đột nhập vẫn chưa được làm rõ

Theo nhiều nguồn tin, các nhân viên an ninh của Mỹ cũng đã đột nhập vào căn hộ của Adrian Hong, lãnh đạo của Cheolima Civil Defense (CCD) - nhóm các nhà hoạt động có mục tiêu lật đổ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và bị cáo buộc thực hiện vụ đột nhập vào đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid vào hôm 22-2.

Ít nhất 10 người thuộc nhóm trên đã xông vào đại sứ quán, làm bị thương một vài nhân viên an ninh và lấy đi một số máy tính, ổ cứng và USB.

Nhóm này sau đó cho biết đã chia sẻ thông tin bị đánh cắp từ đại sứ quán với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khẳng định họ không có bất kì sự liên quan nào tới nhóm này.

Sau vụ việc trên, nhóm này cũng đã tuyên bố ngừng hoạt động tạm thời và chia nhỏ để di chuyển sang nhiều quốc gia khác.

Triều Tiên đã lên án vụ đột nhập này là hành động tấn công khủng bố nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu giới chức địa phương phải điều tra vụ việc.