Malaysia áp dụng hệ thống sinh trắc học trong bầu cử

(ANTĐ) - Malaysia sẽ áp dụng hệ thống sinh trắc học trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng.

Tổng tuyển cử tới ở Malaysia dự kiến sẽ không diễn ra trước năm 2013. 

 Tổng tuyển cử tới ở Malaysia dự kiến sẽ không diễn ra trước năm 2013.

Quyết định trên được đưa ra sau khi các đảng đối lập gây sức ép sẽ tiến hành hàng loạt cuộc biểu tình để phản đối gian lận trong bầu cử. Ông Abdul Aziz Mohamad Yusof, chủ tịch Ủy ban Bầu cử của Malaysia cho biết, hệ thống sinh trắc học được áp dụng để ghi lại dấu vân tay xác nhận cử tri trước khi họ bỏ phiếu. “Sau khi quét nhận dạng dấu vân tay, nếu các thông tin chính xác, phù hợp với dữ liệu đã lưu trữ của cử tri thì họ mới được phát phiếu bầu cử và họ không thể tới các điểm bầu cử khác để bỏ phiếu một lần nữa” - ông Yusof nói.

Cuộc tổng tuyển cử tới của Malaysia dự kiến sẽ không diễn ra trước năm 2013. Mặc dù kế hoạch này được nhiều người hoan nghênh nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng những khó khăn về mặt kỹ thuật có thể gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.