Khủng bố IS lên kế hoạch đánh bom bãi biển ở châu Âu

ANTĐ -Nguồn tin từ an ninh Ý ngày 19-4 cảnh báo, nhiều chiến binh hồi giáo cực đoan sẽ đóng giả làm người bán hàng trên bãi biển, chúng đang lên kế hoạch đánh bom các bãi biển nghỉ dưỡng ở châu Âu.

Khủng bố IS lên kế hoạch đánh bom bãi biển ở châu Âu ảnh 1Cảnh sát đi tuần tra bãi biển gần khách sạn Marhaba ở Sousse Tunisia

Tờ báo Bild (Đức) dẫn nguồn tin từ lực lượng an ninh Ý cho biết, Tổ chức Hồi giáo Nhà nước tự xưng (IS) đang có kế hoạch tấn công khủng bố các khu nghỉ dưỡng ven biển ở miền nam châu Âu, bao gồm Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Những kẻ đánh bom tự sát sẽ được ngụy trang như những người bán hàng trên bãi biển. Chúng có thể bán kính râm, đồ uống, kem hay nhiều mặt hàng khác.

Khủng bố IS lên kế hoạch đánh bom bãi biển ở châu Âu ảnh 2Những tên khủng bố sẽ giấu bom dưới cát gần các ghế giường phơi nắng trên bãi biển

Cũng theo tờ báo này, Cơ quan tình báo Liên bang Đức đã được tình báo Ý cảnh báo về một mối đe dọa trong các khu nghỉ dưỡng châu Âu. Những kẻ tấn công có thể đến từ Senegal, nơi nhóm khủng bố Boko Haram (cam kết trung thành với IS vào năm 2015) vẫn đang hoạt động.

Các chiến binh IS sẽ sử dụng vũ khí tự động hoặc thiết bị nổ trong các cuộc tấn công. Để tránh bị phát hiện, có thể chúng sẽ giấu bom dưới cát, gần những ghế giường phơi nắng ở bãi biển.

"Đây có thể là một chiều hướng khủng bố mới của IS. Rất khó để kiểm soát tại những bãi biển nghỉ dưỡng", một quan chức cấp cao của Đức cho biết.

Theo truyền thông Đức, các mối đe dọa đến từ IS-đồng minh với Boko Haram, một nhóm thánh chiến khét tiếng đã gây ra vụ bắt cóc 276 nữ sinh ở Chibok, đang ngày càng tăng cao.

Năm ngoái, 38 người, trong đó có 30 người Anh, đã bị bắn chết khi bọn khủng bố đã bắn vào một khu nghỉ mát bãi biển ở Tunisia.

Trong tháng 6-2015, một tay súng bị cáo buộc liên quan đến IS đã nổ súng trên biển ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Sousse. Ít nhất 38 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công. Sousse thu hút rất nhiều khách du lịch từ châu Âu cũng như các nước láng giềng.

Tháng 3-2016, một cuộc tấn công do IS tổ chức tại Bảo tàng Bardo ở thủ đô của Tunisia đã cướp đi ít nhất sinh mạng của 22 người.