Mỹ lên kế hoạch đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống IS

ANTĐ -Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang chuẩn bị mở rộng hoạt động quân sự chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở cả Iraq và Syria.

Tờ The New York Times hôm 16-4 cho biết, khoảng 50 lực lượng hoạt động đặc biệt, 200 cố vấn, huấn luyện quân sự Mỹ sẽ được triển khai để giúp các chiến binh Ả Rập Syria, những người được xem là thành phần đóng một vai trò then chốt trong việc giành lại Raqqa - hiện đang là thành trì của IS ở Syria.

Mỹ lên kế hoạch đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống IS ảnh 1Người dân phải đi lánh nạn khi xảy ra cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Iraq và phiến quân IS ở thành phố Hit, tỉnh Anbar hôm 14-4 vừa qua.

Các kế hoạch của chính quyền tổng thống Obama cho chiến dịch quân sự ở Iraq có vẻ phức tạp hơn.

Các quan chức Lầu Năm Góc muốn tăng cường lực lượng cố vấn và huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới ở Mosul - thành phố lớn thứ hai của Iraq, và hiện là thành trì chính của IS ở nước này.

Ngoài ra, trực thăng tấn công Apache đang được quân đội Mỹ triển khai ở Iraq có thể tham gia chiến dịch tấn công các mục tiêu của IS tại đó. Được biết, trực thăng tấn công Apache trước đó chỉ được sử dụng để bảo vệ nhân sự Mỹ đang tham chiến ở Iraq.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton B. Carter khẳng định rằng, chính quyền Obama sẽ tăng cường nỗ lực quân sự của mình để đánh bại các phần tử Hồi giáo, nhưng ông không thảo luận chi tiết cụ thể.

"Các bạn nên chờ đợi chúng tôi, hãy xem chúng tôi thể hiện", ông Carter nói trong một cuộc họp báo hôm 16-4 tại căn cứ không quân Al Dhafra khi ông có chuyến thăm tới Trung Đông.

Bên cạnh đó, đại tá Mỹ Steve Warren, người phát ngôn của liên quân chống IS, ngày 17-4 cho biết, liên quân đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch ném bom lớn nhằm vào Raqqa để mở đường cho một cuộc tấn công trên bộ.
Đồng thời, ông Steve Warren cũng không quên “khoe” thành tích mà quân đội Mỹ đã đạt được trong cuộc chiến chống IS thời gian qua. Trong 20 tháng qua, họ đã tiêu diệt hơn 25.000 tay súng IS tại Iraq và Syria. Theo ước tính, nhóm khủng bố này đã bị mất phân nửa thành viên và hiện có thể còn chưa đến 30.000 tay súng. Đáng chú ý, hơn 100 thủ lĩnh IS cũng bị tiêu diệt, chủ yếu thông qua các cuộc tấn công của máy bay không người lái.

Ngoài ra, ông Warren đánh giá khả năng IS kiếm được hàng triệu USD mỗi ngày nhờ bán dầu trên thị trường chợ đen và trả lương cho các tay súng đi theo đã bị sụt giảm đáng kể, do liên quân không ngừng không kích những mỏ dầu mà tổ chức này kiểm soát.

Những tiết lộ này được cho là nhằm bác bỏ chỉ trích rằng, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu trong gần 2 năm qua không thể tiêu diệt được IS.