- Quan chức Lầu Năm góc kêu gọi kiềm chế để tránh cuộc xung đột đẫm máu với Iran
- Sự cố Vịnh Oman: Liệu do Iran gây ra hay là lời "vu vạ" của Mỹ?
- Mỹ điều binh sĩ và tên lửa đến Arab Saudi sau vụ tấn công các cơ sở lọc dầu
Cuộc tập trận chung sẽ được tổ chức ở phía Bắc Ấn Độ Dương và Biển Oman. “Chúng tôi không có kế hoạch gì để tổ chức một cuộc tập trận như vậy ở Vịnh Ba Tư”, Chuẩn tướng Ghadir Nezami cho hay.
Theo Tasnim, đây sẽ là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Iran, Trung Quốc và Nga ở Ấn Độ Dương. Trước đó, hồi đầu tháng 9-2019, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã tuyên bố tập trận chung với Nga ở Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận không nhắm vào bất kì nước nào, mà chỉ nhằm “tập dượt hoạt động duy trì an ninh trong khu vực”.
Iran vẫn duy trì các cuộc tập trận trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ leo thang
Thông báo về cuộc tập trận được đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi Mỹ tuyên bố sẽ điều một số lượng vừa phải binh sỹ cùng lượng phòng thủ tên lửa bổ sung tới Arab Saudi để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào 2 cơ sở lọc dầu của quốc gia này hồi tuần trước.
Căng thẳng ở Vịnh Ba Tư tăng vọt sau vụ tấn công nói trên, khi Mỹ cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ việc và Iran khẳng định không chịu trách nhiệm đồng thời cảnh báo rằng các cuộc tấn công trả đũa trên đất của họ sẽ dẫn đến “chiến tranh toàn diện”.
Trong ngày 20-9, Mỹ đã áp dụng các lệnh trừng phạt cao nhất từ trước tới nay đối với Ngân hàng trung ương Iran và quỹ tài sản có chủ quyền.
Các cuộc tấn công ở Arab Saudi đã được nhóm phiến quân Houthi do Yemen lên tiếng nhận trách nhiệm. Đội quân Houthi đang chiến đấu chống lại chính phủ của Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi, vốn được Arab Saudi hậu thuẫn.