Indonesia đã có văn hóa từ chức

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Thể thao Indonesia, ông Andi Alfian Mallarangeng vừa tuyên bố từ chức sau khi trở thành Bộ trưởng đầu tiên của nước này bị cáo buộc tham nhũng.

Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng (KPK) của Indonesia, ông Abraham Samad ngày 7-12 cho biết, ông Andi Alfian Mallarangeng bị nghi ngờ đã quản lý không tốt việc xây dựng khu thể thao phức hợp trị giá 2,5 nghìn tỉ 

ru-pi, (khoảng 261 triệu USD) tại thị trấn Bogor, Tây Java khiến nhà nước thất thoát tới 25 triệu USD. Ông Mallarangeng cũng bị buộc tội lạm dụng quyền lực để làm giàu cho bản thân và người khác. Theo luật pháp của nước này, hình phạt cho tội danh trên có thể là một bản án tối đa 20 năm tù giam. Ủy ban Chống tham nhũng (KPK) đã đề nghị nhà chức trách ra lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Mallarangen cùng hai nghi phạm khác, một trong hai người này là Andi Zulkarnaen Mallarangeng, em trai ông Mallarangen.