Hồng Kông cảnh báo nguy cơ an ninh hàng không từ Đại lục

ANTĐ - Các hãng hàng không Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 6-6 xác nhận, họ đã nhận được thông tin cảnh báo của nhà chức trách Đài Loan (Trung Quốc) nguy cơ đánh bom trên một số chuyến bay đến từ Trung Quốc đại lục trong 2 ngày, hôm qua và hôm nay 7-6.

An ninh được tăng cường tại sân bay Hồng Kông trước nguy cơ đánh bom khủng bố

Đại diện 2 hãng hàng không Cathay Pacific và Dragon Air cũng đã xác nhận thông báo của phía Đài Loan về việc nghi ngờ một người phụ nữ mang theo bom có thể đi trên chuyến bay từ Trung Quốc đại lục sang Hồng Kông. Trước đó, ngày 4-6, Cục An ninh Đài Loan nhận được thông tin “sẽ có một người phụ nữ từ Trung Quốc mang theo bom và đáp chuyến bay đến Hồng Kông” và “người phụ nữ đó có mái tóc dài có thể đi trên các chuyến bay của 2 hãng hàng không Cathay Pacific và Dragon Air vào ngày 6 hoặc 7-6”.

Ông Jeff Sun Jianfeng, Phó Chủ tịch Hồng Kông Airlines cho biết, hiện tại tất cả các nhân viên mặt đất, phi hành đoàn đều phải nâng cao cảnh giác trước các mối đe dọa về an ninh hàng không. “Chúng tôi phải cảnh giác tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc - Hồng Kông”, ông Jianfeng nói. Người phát ngôn cảnh sát Hồng Kông cho biết, mức báo động nguy cơ khủng bố đã được ban bố và đã tăng cường lực lượng an ninh tại các sân bay ở Hồng Kông. Đồng thời, cảnh sát Hồng Kông và Đài Loan sẽ tiếp tục cùng các cơ quan tình báo theo dõi các hoạt động của các nhóm, tổ chức khủng bố trên toàn thế giới, đặc biệt các phần tử mới nổi ở Trung Quốc.