Hồng Kông bắt giữ 80 người biểu tình

ANTĐ - Vào đúng 11h45 trưa 26-11 (giờ địa phương), toàn bộ lán trại của người biểu tình trên đường Nathan ở khu Mong Kok đã bị dỡ bỏ và cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) tiếp tục chuyển sang ngăn chặn người biểu tình chiếm lĩnh các con đường khác.

Hồng Kông bắt giữ 80 người biểu tình ảnh 1Cảnh sát giải tán người biểu tình trên đường Nathan

Việc giải tỏa lán trại trên đường Nathan được thực hiện theo lệnh của tòa án với sự hỗ trợ của cảnh sát Hồng Kông. Ban đầu, việc này gặp phải sự phản ứng quyết liệt từ một số người biểu tình. Giới chức Hồng Kông buộc phải tăng viện tới hiện trường và nhanh chóng mở rộng phạm vi kiểm soát trên đường Nathan, hướng đi về phía khu Tsim Sha Tsui.

Trước đó, đêm 25-11, người biểu tình đã tập trung chắn nhiều tuyến đường vành đai kéo dài từ quận Kowloon đến quận Admiralty. Cảnh sát chống bạo động buộc phải dùng dùi cui và hơi cay để giải tán đám đông. Trong cuộc đụng độ này, cảnh sát đã bắt giữ 80 người biểu tình chống đối, trong đó có nhiều thủ lĩnh biểu tình.