Khẳng định vị thế và đóng góp của Việt Nam trong giải quyết thách thức toàn cầu

Khẳng định vị thế và đóng góp của Việt Nam trong giải quyết thách thức toàn cầu

ANTD.VN - Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 diễn ra khi thế giới đang có quá nhiều biến động lớn, phức tạp, tác động sâu sắc tới đời sống chính trị, an ninh và kinh tế toàn cầu. Việc nước chủ nhà Nhật Bản mời Thủ tướng Chính phủ nước ta tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp cho nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hợp tác, duy trì tăng trưởng và giải quyết các thách thức chung của cộng đồng quốc tế.
Hợp tác vì hòa bình, ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Hợp tác vì hòa bình, ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

ANTD.VN - Trong cuộc họp để chuẩn bị chương trình nghị sự cho Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra trong tháng 5 tới tại Nhật Bản, các Bộ trưởng Ngoại giao của 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới cho rằng, đoàn kết đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề địa chính trị đang ngày càng phức tạp ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Vai trò, vị thế của Việt Nam được khẳng định trong cộng đồng quốc tế

Vai trò, vị thế của Việt Nam được khẳng định trong cộng đồng quốc tế

ANTD.VN - Việc Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio công bố dự định mời lãnh đạo Việt Nam cùng lãnh đạo 7 quốc gia khác không phải là thành viên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 thêm một lần nữa khẳng định vai trò, vị thế của nước ta như là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, có những đóng góp tích cực, quan trọng.
Trung Quốc kêu gọi G7 ngừng “vu khống” Bắc Kinh

Trung Quốc kêu gọi G7 ngừng “vu khống” Bắc Kinh

ANTD.VN -  Ngày 14-6, Trung Quốc đã chỉ trích tuyên bố chung của lãnh đạo Nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển nhất thế giới. Bắc Kinh cho rằng, tuyên bố chung đó can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và kêu gọi G7 ngừng “vu khống” Trung Quốc.
Ẩn ý về chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Ẩn ý về chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden

ANTD.VN -  Nhà Trắng ngày 23-4-2021 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên vào tháng 6-2021, để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra ở Tây Nam nước Anh và Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Bỉ.