Thủ tướng Đức từ chối lời mời dự Hội nghị thượng đỉnh G7 của Tổng thống Mỹ

ANTD.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chối lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến tổ chức tại Washington vào tháng 6 tới, tờ Politico ngày 29-5 đưa tin.

“Thủ tướng Angela Merkel đã cảm ơn Tổng thống Trump vì lời mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 vào cuối tháng 6 tại Washington. Cho đến nay, sau khi xem xét tình hình đại dịch nói chung, cá nhân bà không thể tham gia hành trình tới Washington. Tất nhiên, Thủ tướng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của đại dịch”, Politico dẫn lời Người phát ngôn của chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết.

Tổng thống Mỹ đã hủy Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 3 vì đại dịch Covid-19 và tuyên bố có thể tổ chức hội nghị truyền hình thay thế. Nhưng hôm 20-5, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng hội nghị có thể tổ chức trở lại, và “đó sẽ là một dấu hiệu tuyệt vời cho tất cả - bình thường hóa!”.

Tuy nhiên, việc bà Angela Merkel từ chối chấp nhận lời mời của ông Donald Trump là ví dụ mới nhất cho thấy khoảng trống trong quan hệ của hai nhà lãnh đạo này.

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Đức và cụ thể là bà Merkel, về các vấn đề từ thặng dư thương mại của Berlin đến chi tiêu quốc phòng và cam kết với NATO. Về phần mình, bà Merkel đã công khai chỉ trích cách tiếp cận đơn phương của chính quyền Trump đối với một loạt chính sách đối ngoại, từ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đến thỏa thuận hạt nhân Iran.