“Hiệp hai” tranh luận tổng thống Mỹ: Ông Obama ghi điểm

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama và ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney đã có cuộc tranh luận căng thẳng, quyết liệt và liên tục ngắt lời nhau trong màn “đấu khẩu” lần hai tại Đại học Hofstra ở New York được truyền hình trực tiếp sáng 17-10 (giờ Việt Nam).

Hai ông Romney và Obama đã có màn tranh luận gay gắt hôm 17-10

Lần này, ông Obama đã thể hiện một phong cách khác hẳn lần tranh luận đầu tiên cách đây 2 tuần khi chủ động tấn công đối thủ. Tổng thống Mỹ cáo buộc ông Mitt Romney chỉ nghĩ cách làm lợi cho giới nhà giàu hơn là tầng lớp lao động nghèo và các gia đình trung lưu. Ông Romney đã phản ứng một cách gay gắt cáo buộc trên khi nói rằng, chính sách của ông không phải hướng đến cắt giảm thuế cho người giàu mà là người có thu nhập trung bình. 

Ứng viên Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích gay gắt chính sách kinh tế của đương kim Tổng thống, cho rằng ông Obama đã thất bại trong việc tạo việc làm và cắt giảm thâm hụt ngân sách khổng lồ. Ông Romney cam kết sẽ có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc về thương mại và tiền tệ. Đáp lại, Tổng thống Obama nói rằng chính ông Romney đã đầu tư và kiếm lợi từ các công ty ở Trung Quốc. 

Chỉ còn 3 tuần nữa là tới ngày bầu cử, Tổng thống Mỹ đã thể hiện thái độ tích cực hơn trong cuộc tranh luận trực tiếp lần này. Theo kết quả khảo sát nhanh của tổ chức CNN/ORC International, 46% người được hỏi cho rằng ông Obama giành chiến thắng so với 39% của ông Romney.