Hai bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Từ Liêm cùng 3 người khác khỏi bệnh, cả nước còn 20 ca

ANTD.VN - Với việc có thêm 5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh vào hôm nay, 29-6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chỉ còn 6 ca điều trị, trên cả nước là 20 ca…

5 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh ngày 29-6

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong 5 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại viện được công bố khỏi bệnh vào hôm nay có 1 bệnh nhi 6 tuổi cùng người nhà ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), 2 người ở Thanh Hóa và 1 người ở Nghệ An.

Cụ thể, các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm: BN344, nam, 52 tuổi, ở Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, vào viện ngày 19-6; BN346, nam, 6 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vào viện ngày 19-6; BN348, nam, 39 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vào viện ngày 19-6; BN351, nữ, 46 tuổi, ở Như Xuân, Thanh Hóa, vào viện ngày 24-6; BN352, nữ, 30 tuổi, ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa, vào viện ngày 24-6.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly để theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày, theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, tính đến ngày 29-6, số ca Covid-19 được chữa khỏi ở Việt Nam là 335/355 (chiếm 94,4% tổng số ca bệnh), chưa có trường hợp tử vong.

Riêng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã điều trị khỏi cho 176/182 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 18 bệnh nhân người nước ngoài, hiện chỉ còn 6 ca tiếp tục điều trị.