Giữ bình yên trong giảng đường

ANTĐ - Giám đốc CATP Hà Nội vừa nhận được thư cảm ơn từ Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sau khi Công an đã nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm vụ án sinh viên Tạ Quang Nghĩa hành hung, cướp của một thầy giáo xảy ra trong trường ngày 31-5-2013. 

Lá thư do Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Trần Công Bảy viết: “Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trân trọng cảm ơn lãnh đạo và chiến sỹ CATP Hà Nội, CAQ Hai Bà Trưng, CAP Vĩnh Tuy đã hết lòng vì sự an toàn của môi trường học đường vượt qua nhiều khó khăn vất vả để có kết quả nêu trên”.

Lá thư cũng khẳng định, ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã kịp thời báo cơ quan công an về những thông tin có liên quan và được CATP Hà Nội, CAQ Hai Bà Trưng, CAP Vĩnh Tuy cử cán bộ nhanh chóng điều tra, xác định kẻ gây án. Ngay sau đó, thủ phạm đã ra đầu thú tại CAP Minh Khai lúc 16h cùng ngày gây án. 

Nhà trường cho biết, sinh viên Tạ Quang Nghĩa (ở Hà Giang) từng có tiền án và lại tiếp tục phạm tội ở Hà Nội. Hội đồng kỷ luật trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã quyết định buộc thôi học và đề nghị công an các cấp tiếp tục điều tra hình sự đối với Tạ Quang Nghĩa.

Trong thư, Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mong rằng luôn có sự hợp tác thường xuyên giữa công an các cấp với nhà trường để giữ được sự bình yên trong giảng đường.