Giấu ma túy trong người, nói mẹ đang nằm viện để xin tha

ANTĐ - Hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng đã bị tổ Y9/141 CATP Hà Nội phát hiện, xử lý. 

Chiều 28-9, tổ công tác Y9/141 do Đại úy Phùng Quang Hưng, Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội chỉ huy, làm nhiệm vụ trên đường Kim Mã, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi xuôi về Cầu Giấy, có dấu hiệu nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.
Giấu ma túy trong người, nói mẹ đang nằm viện để xin tha ảnh 1Số ma túy tổ công tác thu giữ trong người của Tú

Thấy CSGT, nam thanh niên này định quay ngược đầu xe bỏ chạy song đã bị CSHS mật phục ở gần đó kịp thời khống chế. Khi đưa về chốt xử lý, nam thanh niên trên viện ra lý do nhà gần nên không đội mũ bảo hiểm.

Kiểm tra người và phương tiện, lực lượng chức năng xác định BKS của chiếc xe không phải là biển số cấp cho phương tiện này. Đối tượng cũng không xuất trình được giấy tờ xe. Y9/141 còn phát hiện và thu giữ trong người đối tượng một lượng ma túy lớn.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Quang Tú (SN 1963) HKTT Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Tú có 8 tiền án liên quan đến các tội về ma túy, chống người thi hành công vụ và trộm cắp. Về số ma túy, đối tượng khai mua về sử dụng và liên tục nói mẹ đang nằm viện để xin tổ công tác “bỏ qua”. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật đến CAP Ngọc Khánh để điều tra xử lý.

Nhiều bao tải hóa chất lạ xuất xứ từ Trung Quốc cũng bị Y9/141 phát hiện, thu giữ

Cũng trong chiều 28-9, tổ công tác Y9/141 phát hiện, xử lý một chiếc xe ô tô tải chở nhiều thùng, bao tải chứa hóa chất lạ của Trung Quốc.

Lái xe tải là Nguyễn Văn Sửu (SN 1992) ở Ứng Hòa, Hà Nội tường trình chở thuê số hàng trên và không biết hóa chất đó dùng vào việc gì. Tổ công tác 141 đã bàn giao số hóa chất đến CAP Ngọc Khánh để tiếp tục xử lý theo quy định.