Định giết người do căng thẳng trong công việc

ANTĐ - Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một thanh niên 18 tuổi bị tình nghi định giết hại nữ sinh 17 tuổi.

Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ tối hôm 30-6 ở Yao, thành phố Osaka. Nữ sinh này đang trên đường về nhà sau khi đi mua sắm thì bị một thanh niên đẩy từ phía sau, khiến cô ngã xuống đất. Sau đó anh ta dùng dao đâm vào lưng và cắt tóc nạn nhân.

Anh ta tiếp tục đuổi theo và đâm nạn nhân khi cô vùng dậy bỏ chạy. Nạn nhân may mắn thoát được và phải mất khoảng 1 tháng để chữa lành các vết thương. Cảnh sát sau đó đã xác định được nghi phạm thông qua camera giám sát ở đường và bắt giữ anh ta hôm 7-8.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, anh ta khai là bị căng thẳng do công việc và muốn giải tỏa ham muốn tình dục nên quyết định tấn công một cô gái trẻ. Tuy nhiên, anh ta phủ nhận định giết cô gái.

Được biết, người thanh niên này có vấn đề về tâm thần. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.