Video dùng đầu đập vỡ 43 quả dừa trong vòng 60 giây

Video dùng đầu đập vỡ 43 quả dừa trong vòng 60 giây

ANTD.VN - Một người đàn ông Pakistan đã ghi tên mình vào sách kỷ lục thế giới Guinness sau khi dùng đầu đập vỡ 43 quả dừa trong vòng 60 giây. 

Anh Rashid Naseem, 30 tuổi ở thành phố Karachi từng học võ thuật và đã luyện tập, chuẩn bị cho ngày này trong hơn sáu tháng qua.

“Dừa tươi rất khó đập vỡ. Bởi vậy, khi tôi bắt đầu tập luyện đập đầu vào dừa, tôi thường xuyên thấy đau đầu kinh khủng. Nhưng sau khi luyện tập đúng cách, tôi dần dà luyện tập được một cơ thể đủ khỏe mạnh để làm chuyện này”, Naseem cho biết.

Năm ngoái, anh đã dùng đầu đập vỡ 210 quả óc chó trong vòng 1 phút, và lập kỷ lục nghiền nát nhiều lon nước nhất. Hiện Naseem đang điều hành một trường dạy võ thuật và anh muốn lập phá thêm nhiều kỷ lục khác nữa.

“Tôi đã cố phá vỡ năm kỷ lục Guinness rồi. Nhưng mục tiêu của tôi là có thể lập hẳn 50 kỷ lục và làm rạng danh đất nước tôi”, Naseem chia sẻ.

Trút bỏ gánh nặng

Trút bỏ gánh nặng

ANTD.VN - Từ khi biết đi, biết nói, Jimmy đã là một cậu bé vô cùng nghịch ngợm và đến khi học trung học thì cậu nổi tiếng cả trường và cả khu phố nơi gia đình cậu sống bởi những trò trêu chọc, nghịch ngợm, quậy phá... Jimmy cầm đầu một nhóm thanh thiếu niên trong khu phố và tuần nào nhóm của cậu cũng gây ra ít nhất một vụ gì đó, gây sự khó chịu cho mọi người trong khu phố khiến bố mẹ cậu rất đau đầu và khổ sở.
Tại sao không nên ăn khoai tây xanh?

Tại sao không nên ăn khoai tây xanh?

ANTD.VN - Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện  ra hóa chất trong khoai tây xanh, khoai tây mọc mầm có thể gây ra chuột rút và chóng mặt.
Quan tâm đến  người khác là hạnh phúc

Quan tâm đến người khác là hạnh phúc

ANTĐ - Hai gia đình nhà Jully và Mary sống cạnh nhau trong một khu phố nghèo, mặc dù hoàn cảnh khá giống nhau nhưng họ lại có 2 cách sống rất khác nhau. Gia đình nhà Jully ngày nào cũng có tiếng cãi cọ, to tiếng, mắng nhiếc lẫn nhau còn gia đình nhà Mary lúc nào cũng vang tiếng cười, khuôn mặt những người trong gia đình họ ai cũng nhẹ nhõm và rạng rỡ.
Các dấu hiệu lo âu bạn không nên bỏ qua

Các dấu hiệu lo âu bạn không nên bỏ qua

ANTĐ -Thường xuyên lo âu khiến bạn không thể nghỉ ngơi, thư giãn, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tâm thần. Hãy thận trọng nếu bạn gặp một số dấu hiệu sau:
Phẫu thuật cứu công nhân bị vỡ xương sọ

Phẫu thuật cứu công nhân bị vỡ xương sọ

ANTĐ - Gạch rơi vào đầu khiến sọ não bị tổn thương, đó là tai nạn xảy ra lúc 10h ngày 16-4 đối với anh Dư Văn Thiện, 42 tuổi, quê ở Phú Thọ khi anh đang trát tường ở tầng 10 của công trình tòa nhà 20 tầng do Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển nhà Hà Nội số 5 xây dựng tại khu vực Đại Kim, quận Hoàng Mai. 

Cảm nhận vị ngọt của cuộc sống

Cảm nhận vị ngọt của cuộc sống

ANTĐ - Suốt 4 năm đại học, Zoey chỉ lo chơi bời và luôn trong tình trạng nợ môn, thi lại khiến bố mẹ cậu đau đầu, chỉ mong cậu mau chóng tốt nghiệp, đi làm, trưởng thành rồi sẽ tu chí mà trở thành người có ích. Nhưng bố mẹ Zoey đã nhầm, mãi mới lấy được tấm bằng tốt nghiệp, Zoey sung sướng tuyên bố giờ là lúc cậu chỉ tập trung vào hưởng thụ cuộc sống, nếu không tuổi trẻ trôi qua nhanh, không còn thời gian chơi bời.

Thiếu nữ khóc ra máu

Thiếu nữ khóc ra máu

ANTĐ - Marnie Harvie, 16 tuổi, sống ở Anh quốc, bị một căn bệnh đáng sợ khiến cô chảy máu từ mắt, tai và mũi bất cứ lúc nào; hiện tượng này xảy ra tới 5 lần một ngày.
Ùn tắc từ… ý thức

Ùn tắc từ… ý thức

ANTĐ - Ùn tắc giao thông thực ra không phải là “đặc sản” của riêng một thủ đô, thành phố lớn nào trên thế giới. Truyền thông quốc tế vừa đưa tin, Thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ là thành phố tắc đường, kẹt xe nhất thế giới. Trung bình mỗi năm, một lái xe phải “nằm liệt” giữa đường khoảng 115 giờ. Cụ thể, một đoạn đường xe chạy bình thường chỉ mất 20 phút, nhưng do ùn tắc nên phải mất tới 2 giờ. Trong khi đó, đường Cầu Giấy, cửa ngõ phía tây Hà Nội, đường đi Hà Đông mấy năm nay cũng thường xuyên ùn tắc vì các dự án đường xe điện trên cao rào chắn đến 2/3 đường, xe đi xuôi ngược còn có vài mét hai bên.
Kim gỉ trong đầu suốt nhiều năm

Kim gỉ trong đầu suốt nhiều năm

ANTĐ - Các bác sĩ tại một bệnh viện ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã gắp chiếc kim gỉ dài 6cm ra khỏi đầu bà Vương Tiểu Hồng, 58 tuổi, báo Dahe Daily cho hay. Chiếc kim là nguyên nhân khiến bà bị đau đầu suốt nhiều năm qua.
Phoóc-môn có nhiều ở quanh ta

Phoóc-môn có nhiều ở quanh ta

ANTĐ - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, formaldehyde (còn gọi là Phoóc-môn)- hóa chất nguy hiểm gây ung thư lại xuất hiện rất nhiều xung quanh chúng ta như sản phẩm gỗ ép (tủ và sàn), thuốc ép uốn tóc, phân bón, khói thuốc lá, và một số sản phẩm nhựa và giấy. 
Ảnh minh họa

Nữ du khách Nga tại Lâm Đồng âm tính với MERS

ANTĐ - Ngày 24-6, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế đã loại bỏ nghi ngờ về trường hợp một nữ du khách người Nga đang có mặt tại Lâm Đồng bị nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung đông (MERS) khi kết quả xét nghiệm của trường hợp này âm tính với MERS. 
Nhiều bệnh tật do áp lực tại công sở

Nhiều bệnh tật do áp lực tại công sở

ANTĐ - Một cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 4 đến 11-2014 tại 4 công ty ở thành phố Incheon, Hàn Quốc cho thấy, hơn 50% trong số 2.550 nhân viên từ 30-50 tuổi bị căng thẳng trầm trọng do áp lực công việc.