Cựu điệp viên Skripal từng gửi thư cho Tổng thống Putin để xin phép trở về Nga?

ANTD.VN -Ngày 24/3/2018, trang mạng Guardian đưa tin, cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, người vừa bị đầu độc tại Anh hồi đầu tháng 3/2018, từng gửi thư cho Tổng thống Vladimir Putin để xin phép được trở lại Nga. 

Vladimir Timoshkov, một người bạn học của cựu điệp viên Skripal, tiết lộ: "Trong một cuộc điện thoại vào năm 2012, anh ta nói với tôi rằng anh ấy đã gửi thư cho Tổng thống Putin để xin phép được ân xá hoàn toàn và trở về Nga". 

Điệp viên Sergei Skripal từng mong muốn được trở về Nga

Theo ông Timoshkov, trong bức thư gửi tới tổng thống Nga, cựu điệp viên Skripal phủ nhận mình là "kẻ phản bội" và đề nghị được "tha thứ hoàn toàn".

Ông Timoshkov giải thích, cựu điệp viên Skripal không coi mình là "kẻ phản bội" vì lời thề trung thành của ông dành cho Liên bang Xô viết chứ không phải cho Nga. Tuy vậy, ông cũng tỏ ra hối hận vì đã làm điệp viên hai mang. Skripal luôn cho rằng cả cuộc đời mình là những điều sai trái. Ông mong muốn được trở về Nga để gặp mẹ, anh trai và những người thân khác.

Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định chưa nhận được bất cứ bức thư nào từ ông Skripal.