Nga:

Cháy xưởng may, 14 người Việt thiệt mạng

ANTĐ - Cơ quan chức năng Nga xác nhận đã có 14 lao động người Việt Nam thiệt mạng và 4 người khác bị bỏng nặng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 11-9 tại một xưởng may cũ 2 tầng trên phố Công xã Paris, ngoại ô thị trấn Yegoryevsk, cách Thủ đô Matxcơva khoảng 100km về phía Đông Nam. 

Lực lượng cứu hỏa phải mất hơn 3 tiếng mới dập tắt đám cháy

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào lúc 16h20 từ tầng 2 của ngôi nhà. Cảnh sát đã phải huy động 10 xe cứu hỏa hoạt động suốt 3 tiếng đồng hồ mới dập tắt được vụ cháy. Tất cả các nạn nhân được tìm thấy tại xưởng may này đều là người Việt Nam, đang làm việc tại đây và không có giấy tờ tùy thân.

Ngày 12-9, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Matxcơva đã làm việc với chính quyền địa phương và xác nhận danh tính các nạn nhân của vụ hỏa hoạn này. Viện Kiểm sát tỉnh Matxcơva đã khởi tố vụ án hình sự với tội danh vi phạm nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy dẫn đến chết người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang tiếp tục được điều tra, thông tin ban đầu cho biết nhiều khả năng do chập điện. Cảnh sát địa phương đã tạm giữ số người còn lại của xưởng may để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. 

Tại Nga thường xuyên xảy ra các vụ hỏa hoạn do thiếu an toàn trong phòng cháy, trong đó nạn nhân phần lớn là công nhân nhập cư, làm việc trong môi trường kém an toàn. Năm 2011, nước này đã xảy ra khoảng 12.000 vụ cháy gây thương vong lớn.

Khi vụ cháy xảy ra có hơn 50 công nhân Việt Nam đang làm việc trong xưởng. Trong số nạn nhân thương vong, có 8 nữ, 6 nam và một người chưa xác định được giới tính. Nạn nhân gồm 6 người quê Nghệ An, 5 người quê Quảng Bình, 2 người Hải Dương, 1 người Thanh Hoá và 1 người Hà Nam. Số còn lại đã kịp chạy thoát ra ngoài. Chủ xưởng may nói trên đã bỏ trốn.