Cảnh sát giao thông phát hiện 4 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết: Lực lượng CSGT - CATP Đà Nẵng vừa phát hiện 4 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, đang di chuyển từ Hà Nội vào TP HCM.

Theo đó, vào rạng sáng 27-12, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện ô tô 7 chỗ biển số 17A - 178.43 vừa ra khỏi hầm Hải Vân theo hướng Bắc - Nam có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Chiếc xe ô tô chở số người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chiếc xe ô tô chở số người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe có 4 người Trung Quốc gồm 3 nam, 1 nữ. Số người này mặc dù có thẻ căn cước công dân, nhưng không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định của pháp luật. Lái xe ô tô là Đinh Xuân Hiền (29 tuổi, quê Thái Bình).

Đấu tranh khai thác, lái xe Hiền tường trình đã nhận chở số người Trung Quốc này tại một địa điểm cách Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) khoảng 2km với lộ trình vào TP HCM với giá 20 triệu đồng.

Tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu, đồng thời bàn giao số đối tượng trên đến CAP Hòa Hiệp Bắc để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 25-12, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục phó Cục CSGT khẳng định: Lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tuần tra kiểm soát đảm bảo ATGT, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19. Nhiều vụ việc vận chuyển, hỗ trợ cho các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên các tuyến đường đã bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.