Cảnh sát cơ động giúp đỡ bé trai đi lạc

ANTĐ - 16h30 ngày 24-8, chiến sỹ Nguyễn Văn Hùng, Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội trên đường đi làm đã phát hiện 1 bé trai có biểu hiện bị lạc đường. Đồng chí Hùng đã tìm hiểu, được cháu bé cho biết tên là Đàm Quang Thành, sinh năm 2001, quê ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Cháu Thành từ quê ra Hà Nội chơi và bị lạc. 

Cảnh sát cơ động giúp đỡ bé trai đi lạc  ảnh 1Cháu Đàm Quang Thành

Đồng chí Hùng đã báo cáo Ban chỉ huy Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ để xin ý kiến chỉ đạo và trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh tại CAH Yên Thế, Công an tỉnh Bắc Giang và được biết cháu Thành trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, con của anh Đàm Văn Vượng và chị Trần Thị Tuyết.

Ngay sau khi nắm được những thông tin về lai lịch, nhân thân của cháu Thành, đồng chí Hùng tiếp tục cùng anh em CBCS Đại đội 4  và Công an xã Đồng Hưu liên lạc được với người thân của bé Thành đang có mặt ở Hà Nội là chị Đàm Thị Hương Liên, sinh viên Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 20h cùng ngày, Đại đội 4, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục bàn giao cháu Đàm Quang Thành cho người thân đưa về đoàn tụ với gia đình.