Đi lạc đường bị ngã, cụ bà được CSGT giúp đỡ

ANTĐ - Cụ bà đi lạc đường bị ngã đã được CSGT giúp đỡ, nỗ lực tìm kiếm người thân.

Sáng nay 21-7, Trung úy Lê Văn Dương, cán bộ đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tại nút giao thông Ô Chợ Dừa nhận được tin báo của người dân có một bà cụ lạc đường và bị ngã tại khu vực trước số nhà 281 Khâm Thiên.

Trung úy Dương đã nhanh chóng chạy đến và đỡ bà cụ ngồi lên bậc thềm trước nhà, lấy khăn ướt cho cụ vệ sinh. Sau một hồi được đồng chí CSGT hỏi han cũng như sơ cứu, bà cụ dần trấn tĩnh lại, nói mình không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ mình ở khu vực Cầu Giấy, đi lạc đến đây, do mệt nên đã bị choáng, ngã xuống đường.

 CSGT hỏi han, chăm sóc bà cụ gặp nạn trên đường

Trước tình cảnh khó khăn của bà cụ, Trung úy CSGT đã đi mua sữa cho bà cụ uống. Đến 8h15 cụ đã tỉnh nhưng vẫn chưa nhớ được gì nhiều. CSGT đã đưa bà cụ trên vào CAQ Đống Đa nghỉ ngơi cũng như phối hợp với CAQ xác minh tìm người thân cho bà cụ.

Hiện CSGT và CAQ Đống Đa vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người thân, đưa bà cụ về nhà.