Cận cảnh IS dùng dân thường làm lá chắn sống khi tháo chạy khỏi Manbij

ANTD.VN - Hãng tin BBC đã đăng tải những bức ảnh cho thấy Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng người dân thường làm lá chắn sống khi tháo chạy khỏi thị trấn Manbij, Syria.

Những bức ảnh này được chụp bằng máy bay không người lái. Theo thông tin từ tổ chức các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), IS đã lùa dân thường đi chung đoàn xe với chúng khi tháo chạy khỏi thị trấn Manbij cuối tuần trước nhằm sử dụng họ làm lá chắn sống. Chính vì điều này, lực lượng SDF cũng như máy bay Mỹ không thể tấn công đoàn xe của IS, được cho là đi về phía bắc, hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Ước tính 2.000 dân thường đang đi cùng đoàn xe của IS

Trước đó, SDF đã đề nghị mở một hành lang an toàn để phiến quân IS rút lui khỏi Manbij,  với điều kiện chúng không đụng đến người dân thị trấn nhưng bị từ chối. Theo đai diện của SDF, IS bắt dân thường làm lá chắn sống không chỉ để đảm bảo an toàn mà còn toan tính, nếu SDF tấn công, chúng sẽ lợi dụng việc này để tuyên tuyền.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, trận chiến tại Manbij đã làm thiệt mạng 437 dân thường, bao gồm 105 trẻ nhỏ, trong khi 299 chiến binh SDF và 1.019 tên khủng bố cũng tử trận.

Manbij đã bị IS chiếm đóng từ năm 2014 và có dân số khoảng 80.000 người. Thành phố này nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trên đường tiếp tế của IS từ Raqqa đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Nó cách Aleppo 85km về phía nam và Jarabulus 40km về phía bắc và 65km đối với thành phố Kobani về phía đông.