Thổ Nhĩ Kì không thỏa hiệp với Mỹ trong vấn đề dẫn độ giáo sĩ Gulen

ANTD.VN -Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì Binali Yildirim  vừa lên tiếng khẳng định rằng, nước này sẽ không thỏa hiệp với Washington về việc dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, nhất là khi phong trào chống Mỹ đang lớn dần tại Thổ Nhĩ Kì.

“Không có bất kì sự thỏa hiệp vào đối với việc dẫn độ kẻ chủ mưu vụ khủng bố Fethullah Gulen. Cách duy nhất để ngăn chặn phong trào chống Mỹ đang nổi lên đó chính là Washington phải giao nộp ông ta”, Thủ tướng Yildirim cho hay.

Giáo sĩ Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ

Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kì Melvut Cavusoglu cho biết, Ankara đã gửi văn bản yêu cầu dẫn độ chính thức giáo sĩ Gulen và nhận được tín hiệu khá tốt từ Mỹ. Vào hôm 22-8 tới, một đội kĩ thuật của Mỹ sẽ đến Thổ Nhĩ Kì để thảo luận về các vấn đề pháp lí nhằm dẫn độ ông Gulen trước khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến nước này vào 24-8. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng có kế hoạch công du Thổ Nhĩ Kì vào tháng 10.

Công tố viên trưởng thành phố Istanbul cùng lúc đó cũng đã gửi thư đến chính quyền Mỹ, trong đó liệt kê 10 tội danh của ông Gulen với mục tiêu lật đổ chính quyền.

Giáo sĩ Gulen cũng lên tiếng vào hôm 12-8 rằng, nếu họ chứng minh được bất kì cáo buộc nào liên quan đến ông thì ông sẽ tự trở về Thổ Nhĩ Kì để chịu bản án cao nhất.

Thủ tướng Yildirim khẳng định chính quyền sẽ không mang động cơ trả thù mà hành động theo luật pháp. Đối với tình hình Syria, ông Yildirim cho biết, những diễn biến rất quan trọng có thể sẽ diễn ra trong vòng sáu tháng tới.