Bị “yêu râu xanh” thiêu sống vì dọa báo cảnh sát

ANTĐ - Một thiếu nữ 20 tuổi đã bị 6 thanh niên hiếp dâm tập thể và thiêu sống ở quận Etawah, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ hôm 10/7.

Nạn nhân hiện đang phải đấu tranh giành sự sống tại bệnh viện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Được biết nghi phạm xuất thân từ một gia đình có thế lực và cảnh sát ban đầu đã cố gắng để ỉm vụ việc. Tuy nhiên, trước sự can thiệp của các sĩ quan cảnh sát cao cấp, cảnh sát Ikdil đã tiếp nhận vụ việc hôm 11/7 và bắt đầu điều tra.

Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều, nạn nhân đang ở nhà một mình thì nhóm thanh niên này xông vào nhà và cưỡng hiếp cô.

Khi nạn nhân chống cự và dọa sẽ báo cảnh sát thì chúng đổ dầu vào người và thiêu sống cô.

Cảnh sát hiện đang truy bắt các đối tượng.