Bảy tỉnh, thành phố cho học sinh dừng đến trường vì Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, đã có 7 tỉnh, thành phố thông báo cho học sinh dừng đến trường trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Trường học đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc học trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ

Trường học đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc học trực tuyến sau kỳ nghỉ lễ

Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, Trước diễn biến phức tạp dịch Covid-19, cả nước đã có tới 7 tỉnh thành công bố cho học sinh tạm dừng đến trường.

Trong đó, ngoại trừ hai địa phương đầu tiên thông báo học sinh nghỉ học tập trung từ trong kỳ nghỉ lễ là Hà Nam và Vĩnh Phúc thì nhiều địa phương còn lại đã cho học sinh đi học ngày 3-5 nhưng đến hôm nay đã phải tạm dừng đến trường.

Trong đó có Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Yên Bái, Hưng Yên đã thông báo học sinh học trực tuyến qua internet.

Tỉnh Yên Bái cho học sinh ở thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các huyện Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học từ ngày 3-5 đến hết 9-5.

Tỉnh Hưng Yên cho học sinh 39 trường phổ thông, 1 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và 5 nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện Phù Cừ, nghỉ học tập trung từ ngày 4-5 cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo này khiến nhiều phụ huynh lo lắng khi đang vào thời điểm ôn thi học kỳ II và thi chuyển cấp.

Nhiều gia đình cũng gặp khó khăn không ít khi vừa nghỉ lễ bốn ngày lại phải xin nghỉ tiếp để trông con.