Bắt trùm "cát tặc" trốn truy nã

ANTD.VN - Rạng sáng 9-8, tại địa bàn phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, tổ công tác Phòng CSHS - CATP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ Đàm Văn Nam (SN 1987-ảnh), trú ở thôn Phong Niên, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, Hải Phòng; đối tượng trốn Quyết định truy nã ngày 1-9-2014 của Cơ quan CSĐT CAH Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, về tội dah cố ý gây thương tích.

Tài liệu của CQĐT xác định, Đàm Văn Nam là đối tượng trong nhóm chuyên bảo kê cho “cát tặc”, thu tiền của các doanh nghiệp khai thác cát sỏi dọc sông Lô trên địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Sáng 7-7-2014, do tranh giành lãnh địa khai thác cát, Đàm Văn Nam theo nhóm của Vũ Xuân Tuấn (tức Tuấn “Hùng”, SN 1979), trú ở phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cầm đầu, đến địa phận xã Cao Phong, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc, dùng dao và tuýp sắt hành hung một số người đang khai thác cát trên sông Lô. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Điều, ở xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc và anh Đào Tiến Đạt, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, bị thương nặng, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm Tuấn “Hùng” lần lượt bị bắt và đưa ra xử lý trước pháp luật. Riêng Nam bỏ trốn, đến khi xuất hiện ở Hải Phòng thì bị trinh sát Phòng CSHS - CATP phát hiện, bắt giữ. Ngày 12-8, CATP Hải Phòng đã chuyển giao đối tượng đến CAH Sông Lô thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.