Bắt quả tang vụ san chiết trái phép lượng lớn xăng A92 trên biển

ANTD.VN - Lực lượng chức năng của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi và Vùng cảnh sát biển 2 vừa bắt quả tang tàu biển M/T Pioneer Spirt mang quốc tịch Hàn Quốc đang thực hiện hành vi bơm chất lỏng (nghi là xăng A92) sang tàu vận tải QNg-0350 thuộc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ hậu cần Lý Sơn 2.

Theo đó, khoảng 21 giờ đêm ngày 14 - 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an chủ trì phối hợp với Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 3 Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi và Vùng cảnh sát biển 2 bắt quả tang tàu biển M/T Pioneer Spirt mang quốc tịch Hàn Quốc đang thực hiện hành vi bơm chất lỏng (nghi là xăng A92) sang tàu vận tải QNg-0350 thuộc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ hậu cần Lý Sơn 2.

Tàu M/T Pioneer Spirt đang thực hiện hành vi bơm chất lỏng (nghi là xăng A95) sang tàu vận tải QNg-0350

Được biết trong lúc phối hợp tuần tra tại tọa độ 150 09’ N-  1090 18’ E, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 20 hải lý về hướng đông nam, các lực lượng nêu trên đã phát hiện tàu Pioneer Spirt do ông Kim Chong Hun, quốc tịch Hàn Quốc làm thuyền trưởng và tàu QNg-0350, do ông Trần Thanh Vinh, ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng đang thực hiện hành vi neo đậu, cập mạn và san chiết khoảng 350 m3 chất lỏng từ tàu Pioneer Spirt sang tàu QNg-0350.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận có khoảng 8.150 m3 chất lỏng trong các khoang chứa trên tàu Pioneer Spirt. Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 thuyền trưởng đều không xuất được hóa đơn chứng từ liên quan đến số lượng hàng hóa trên 2 con tàu.

Ông Kim Chong Hun khai nhận, số lượng chất lỏng nêu trên là xăng A92, ngày 16- 3 tàu này nhận 8.500 m3 xăng từ tàu Heng Yang tại vùng biển quốc tế. Sau khi nhận hàng, thuyền trưởng Hun điều khiển tàu Pioneer Spirt vào lãnh hải Việt Nam giao dịch và bị bắt quả tang.

Hiện các lực lượng đi di lý cả 2 tàu và những người có liên quan về cảng Kỳ Hà – Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.