80% hệ thống cảnh báo sóng thần của Thái Lan cần bảo dưỡng

ANTD.VN - Ngày 31-7, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan vừa đưa ra báo cáo cho thấy có tới 80% hệ thống cảnh báo sóng thần của nước này cần được bảo dưỡng sau khoảng thời gian hơn 10 năm hoạt động.

Vụ sóng thần Sumatra, Indonesia năm 2004 đã cướp đi sinh mạng của 226.000 người

Theo đó, hệ thống cảnh báo sóng thần của Thái Lan cần được bảo trì gồm các tháp cảnh báo, mạng lưới các phao đặt trên biển và hệ thống các biển báo công cộng. “Có khoảng từ 70 đến 80%, tương đương khoảng 2.000 thiết bị cần được theo dõi và cần phải bảo trì vì nó đã hoạt động từ năm 2006”, ông Kobchai Boonyaorana, Phó Tổng cục trưởng Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết.

Ông Kobchai Boonyaorana cũng cho biết thêm, hiện cơ quan này đã tiến hành bảo trì ở khu vực phía Nam Thái Lan vì nơi đây có nhiều điểm du lịch có nhiều du khách quốc tế đến đây nghỉ dưỡng. Thậm chí, Prasert Kunneang - nhân viên tại Trung tâm Cảnh báo thiên tai ở Thủ đô Bangkok cho biết, hệ thống cảnh báo sóng thần của họ được kiểm tra hàng ngày để đối phó với nguy cơ sóng thần xảy ra bất cứ khi nào.

Trước đó, trận sóng thần xảy ra vào ngày 26-12-2004 ở ngoài khơi bờ biển Sumatra (Indonesia) đã khiến 226.000 người chết, tàn phá Ấn Độ Dương, trong đó Thái Lan có khoảng 5.400 nạn nhân thiệt mạng. 

Trong khi đó, cùng ngày, sau khi đổ bộ qua Đài Loan (Trung Quốc), bão Haitang tiếp tục đổ bộ vào thành phố Phúc Thanh, Phúc Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc). Cũng trong ngày 31-7, giới chức Ấn Độ cho biết có ít nhất 11 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương do bị sét đánh ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ. Đa phần các nạn nhân thiệt mạng do bị sét đánh vì đang làm mùa ngoài đồng hay đứng gần những cây lớn.