39 công nhân Ấn Độ bị IS bắt cóc, sát hại

ANTD.VN - Chính phủ Ấn Độ cho biết, 39 công nhân nước này đã bị lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt cóc và sát hại ở Iraq.

Lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Những công nhân này bị bắt cóc năm 2014 tại thành phố Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq sau khi phiến quân IS chiếm thành phố.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã công bố tin buồn này trước Quốc hội Ấn Độ. Bà nói rằng việc kiểm tra ADN cho thấy phù hợp với các thi thể mới được tìm thấy tại một ngôi mộ tập thể.

Các cơ quan chức năng của Ấn Độ tìm kiếm những người công nhân này từ tháng 7 năm ngoái, sau khi quân đội Iraq chiếm lại được thành phố Mosul.

Trước khi bị sát hại, họ bị buộc phải làm việc tại những công trình xây dựng trong vòng 2 năm và bị giam giữ ở ngoại ô thành phố.