26.000 người phải sơ tán vì bom từ Thế chiến II

ANTD.VN - Khoảng 26.000 cư dân thành phố Paderborn ở miền Tây nước Đức ngày 8-4 đã phải sơ tán vì một quả bom thời Thế chiến thứ II. 

Lệnh sơ tán trong vòng bán kính 1,5 km kể từ vị trí phát hiện bom

Quả bom được quân đội Anh thả xuống Đức từ những năm 1940 đã được phát hiện tại một công trường xây dựng hồi tháng trước.

Quả bom ở độ sâu chỉ 80cm, vì vậy nếu nổ nó có thể gây ra thiệt hại lớn.

Nhà chức trách đã công bố lệnh sơ tán trong vòng bán kính 1,5 km kể từ vị trí phát hiện bom. Trong số các cơ quan phải sơ tán có 2 bệnh viện, một số nhà dưỡng lão và trường đại học. Bên cạnh đó, cư dân ở một số khu vực trung tâm thành phố cũng phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Khoảng 5.500 quả bom chưa nổ đã bị vô hiệu hóa tại Đức mỗi năm và hiện vẫn còn hàng chục nghìn quả bom còn sót lại. Ước tính, Không quân Mỹ và Anh đã thả hơn 1 triệu tấn bom xuống nước Đức trong cuộc chiến chống phát xít.