Xác minh nhóm nữ sinh đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Có mâu thuẫn với nhau, hai nữ sinh THCS nhắn tin hẹn nhau để “quyết chiến”. Khi gặp nhau, hai em nay lao vào túm tóc, đánh đập nhau trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ngày 8/4, UBND xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An xác nhận đang chỉ đạo lực lượng công an xã vào cuộc kiểm tra xác minh, mời những người liên quan trong vụ học sinh đánh nhau xảy ra trên địa bàn.

Hai nữ sinh đánh nhau (ảnh cắt từ clip)

Hai nữ sinh đánh nhau (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào chiều ngày 7/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip hai học sinh đánh nhau khiến dư luận xôn xao. Sự việc được cho là xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn. Nhóm đánh nhau là học sinh của trường THCS bán trú Nghĩa Mai.

Hình ảnh trong clip thể hiện, hai nữ sinh túm tóc, đánh nhau trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không ai can ngăn. Sự việc chỉ dừng lại khi một nữ sinh bị đè xuống đất và xin thua.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định, sự việc xảy ra vào ngày 3/4. Danh tính hai học sinh gồm H.T.K (học sinh lớp 7, dân tộc Thổ), L.Th.V.Tr (học lớp 9, dân tộc Thái) cùng học tại trường THCS bán trú Nghĩa Mai.

Nguyên nhân của vụ đánh nhau xuất phát từ việc hai nữ sinh xảy ra mâu thuẫn, sau đó nhắn tin thách đố nhau, rồi hẹn “quyết chiến”.