Washington cảnh báo rò rỉ phóng xạ

ANTĐ - Nhà chức trách Mỹ đã đưa ra một cảnh báo mới về mức phóng xạ đang tăng cao được phát hiện bên ngoài một bể chứa chất thải hạt nhân tại cơ sở hạt nhân Hanford, bang Washington.

Theo ông Jay Inslee, Thống đốc bang Washington cho biết, hiện tại tuy mức độ phóng xạ được phát hiện tăng cao, nhưng chưa nảy sinh bất kỳ mối đe dọa nào với sức khỏe người dân địa phương. Ông Jay cho biết thêm, chính quyền bang đã đưa ra lời cảnh báo sớm cách đây hơn 4 tháng (từ tháng 2-2013), và hiện tại nhà chức trách đang tập trung mọi biện pháp để giải quyết tình trạng rò rỉ phóng xạ.

Được biết, cơ sở hạt nhân Hanford nằm cách thành phố Seattle hơn 300km về phía Đông Nam từng được dùng làm nơi sản xuất plutonium, chế tạo bom và vũ khí khác trong Thế chiến thứ 2 nhưng tất cả các lò phản ứng tại đây đều đã đóng cửa từ năm 1987. Hiện nay, theo Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, có hàng triệu gallon chất thải hạt nhân được chứa trong 177 bồn tại cơ sở hạt nhân Hanford.