Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?

Vì sao Trung Quốc đặt tên cho tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông?

ANTD.VN - Tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh hay Sơn Đông được đặt theo tên của tỉnh nó được đóng, nhưng cộng đồng quốc tế không phải ai cũng biết rằng những tên gọi này mang một thông điệp nhắc nhở hải quân nước này về những bài học “cay đắng” trong quá khứ. Đó là các địa danh nơi hạm đội Bắc Dương, hồi cuối thế kỷ 19 được coi là mạnh nhất châu Á và mạnh thứ 8 trên thế giới nhưng đã bị hải quân Nhật Bản xóa sổ năm 1895.