Van Gaal và nguy cơ phá nát M.U

ANTĐ - Từng được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng HLV Louis Van Gaal đang khiến người hâm mộ nghi ngờ về những gì mà ông thể hiện tại Manchester United. 
Van Gaal và nguy cơ phá nát M.U ảnh 1

Van Gaal ít nhiều được ghi nhận với thành tích giúp đội bóng chủ sân Old Trafford cán đích ở vị trí thứ tư ở mùa giải trước. Kết quả này đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ trở lại Champions League (nơi họ bắt đầu từ vòng play-off, gặp đại diện của Bỉ, Club Brugge). Tuy nhiên, nếu xét một cách toàn diện, với 150 triệu bảng đầu tư trên thị trường chuyển nhượng hồi mới ngồi vào chiếc ghế huấn luyện ở Nhà hát của những giấc mơ, bất cứ HLV nào cũng có thể làm được điều này chứ không hẳn là nhờ tài năng của chiến lược gia người Hà Lan. Nên nhớ, người tiền nhiệm của Van Gaal, cựu HLV của Everton, David Moyes chỉ thực hiện duy nhất bản hợp đồng mua Marouane  Fellaini khi mới tới Old Trafford. 

Những người hâm mộ Manchester United có lý do để nghi ngờ những lời hứa của Van Gaal sau khi chứng kiến màn khởi đầu thiếu thuyết phục của Quỷ đỏ. Bất chấp giành trọn 3 điểm trong trận mở màn, đội bóng chủ sân Old Trafford không thể ghi bàn vào lưới Tottenham. Điểm nổi bật nhất của trận đấu có lẽ chỉ là tình huống căng ngang của Ashley Young cho Wayne Rooney, dẫn đến bàn đá phản lưới nhà của Kyle Walker. Young chính là người Van Gaal quyết định thưởng cho bản hợp đồng mới trước lúc Premier League bắt đầu, sau khi đẩy Di Maria sang PSG. Dù vậy, nếu đặt Di Maria vào vị trí của Young ở trận đấu vừa qua, có thể cái kết sẽ rất khác. 

Sau khi sang PSG, Di Maria đã tiết lộ về những khúc mắc khiến anh dứt áo rời Old Trafford chỉ sau 12 tháng gia nhập với mức phí chuyển nhượng kỷ lục (59,8 triệu bảng) từ Real Madrid. Sự nghi ngờ của Van Gaal khiến Di Maria hiếm khi được tạo cơ hội ra sân ở nửa cuối mùa giải trước và ý tưởng bán cầu thủ này dường như luôn rình rập trong đầu chiến lược gia người Hà Lan. Rốt cục, Di Maria quyết định tự lựa chọn tương lai bằng cách sang Pháp.

Cùng với trường hợp của Di Maria, Van Gaal đang lún sâu vào cuộc tranh cãi về tương lai của thủ môn David de Gea. Đưa về Sergio Romero, Van Gaal đã thể hiện sự thiếu niềm tin vào thủ môn người Tây Ban Nha. Không chỉ có vậy, Van Gaal còn loại De Gea ra khỏi danh sách thi đấu ở trận mở màn của Premier League, động thái có thể đẩy tình trạng căng thẳng lên tới đỉnh điểm.

 Van Gaal vẫn luôn khẳng định không bán De Gea và cầu thủ này vẫn nằm trong kế hoạch của ông, song mọi hành động của chiến lược gia này đều ngược lại. Đến nay, Van Gaal đã chi tiêu gần 250 triệu bảng của Quỷ đỏ. Và nếu điều này vẫn không thể mang lại bằng một danh hiệu nào đó, Van Gaal chắc chắn là người thất bại.