Vì một mùa hè tươi vui, bổ ích, an toàn cho trẻ em

Vì một mùa hè tươi vui, bổ ích, an toàn cho trẻ em

ANTD.VN - Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em năm 2023”, các đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi bổ ích cho các em nhỏ. Qua đó, góp phần giúp các em phát triển toàn diện hơn về thể chất, tinh thần, đồng thời có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa.
Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em

Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em

ANTD.VN - Nhằm giúp người tiêu dùng trang bị những kiến thức trong việc mua sắm sách và đồ chơi cho trẻ em nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 đang đến gần, Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức khai mạc phòng trưng bày hàng thật - hàng giả với chủ đề "Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em" từ ngày 30/5 - 4/6 tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Để trẻ không thụt lùi sau 3 tháng nghỉ hè

Để trẻ không thụt lùi sau 3 tháng nghỉ hè

ANTD.VN - Kỳ nghỉ hè của trẻ em luôn khiến các bậc phụ huynh phân vân giữa lựa chọn để con học hay chơi và làm sao để nghỉ hè đúng nghĩa mà không lãng phí thời gian, không thụt lùi so với bạn bè…
“Chạm vào nghệ thuật”, dự án nghệ thuật cộng đồng dành cho trẻ em

“Chạm vào nghệ thuật”, dự án nghệ thuật cộng đồng dành cho trẻ em

ANTD.VN - “Chạm vào nghệ thuật” thuộc chuỗi dự án nhằm tạo không gian giúp trẻ em có thể tìm hiểu và bồi dưỡng tình yêu đối với các giá trị truyền thống dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến hết 4/6 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

ANTD.VN - Sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, việc tìm hiểu, học tập của trẻ em trên không gian mạng ngày một thuận lợi hơn. Lợi dụng điều này, các thủ đoạn xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng phức tạp và tinh vi hơn...
Ngăn chặn các hành vi xâm phạm trẻ em trên không gian mạng

Ngăn chặn các hành vi xâm phạm trẻ em trên không gian mạng

ANTD.VN - Việc trẻ em được tiếp cận sớm với mạng internet dần trở nên phổ biến bởi môi trường mạng chứa đựng lượng thông tin, tiện ích khổng lồ. Tuy nhiên, trẻ em chưa có đầy đủ nhận thức về những nguy cơ, mặt trái của internet, mạng xã hội nên rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, gây ra hậu quả khôn lường nếu thiếu đi sự giám sát của người lớn. 
Chuyện những người 12 năm “cõng” điện và mang rạp chiếu phim đến với trẻ em vùng cao

Chuyện những người 12 năm “cõng” điện và mang rạp chiếu phim đến với trẻ em vùng cao

ANTD.VN - Dọc những dãy núi trải dài khắp miền Trung, trong những ngôi làng còn bộn bề khó khăn, những em nhỏ ở đây không biết gì bên ngoài ngọn núi. Anh Hồ Hoàng Liêm và những người bạn đã dành hơn 12 năm để “cõng” điện và rạp chiếu phim lên đó để mở ra những chân trời mới đầy hy vọng cho các em nhỏ…
Hà Nội đảm bảo an toàn tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em

Hà Nội đảm bảo an toàn tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em

ANTD.VN - Nhiều quận, huyện trên toàn TP Hà Nội bắt đầu tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Ghi nhận thực tế tại các điểm tiêm, việc tổ chức tiêm chủng tại các trường đều đảm an toàn, đúng đối tượng và hiệu quả.
Thế giới mở cửa trường học an toàn để đảm bảo lợi ích thiết thực của trẻ em

Thế giới mở cửa trường học an toàn để đảm bảo lợi ích thiết thực của trẻ em

ANTD.VN - Đại dịch Covid-19 tại hầu hết các quốc gia châu Âu đã bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định kéo dài nhờ tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh cao và mùa đông lạnh giá sắp kết thúc, thì tại một số nước châu Á và Trung Đông như Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Iran hay Jordan, “đường cong” dịch bệnh đang “leo dốc” để tiến tới đỉnh của “làn sóng” mới. Tuy nhiên, nhiều Chính phủ đều xác định duy trì kế hoạch mở cửa trở lại trường học để trẻ em tiếp tục được học trực tiếp sau thời gian gián đoạn, nghỉ dài để học trực tuyến nhằm bảo đảm lợi ích của trẻ em.
Hiệu quả của vaccine trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

Hiệu quả của vaccine trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

ANTD.VN - Vaccine giúp giảm gần 50% nguy cơ nhiễm Covid-19 ở trẻ em; giúp giảm nguy cơ xuất hiện hội chứng “Covid-19 kéo dài”… Ngoài ra, nhiều quốc gia trên thế giới đã quyết định tiêm mũi tăng cường cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Thực tế đến nay, các chuyên gia đều khẳng định tầm quan trọng của vaccine, khuyến cáo mọi người nên đi tiêm phòng vì đây là cách tốt nhất để bảo vệ cơ thể trước đại dịch Covid-19.
Hơn 2.000 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa do Covid-19

Hơn 2.000 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa do Covid-19

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tính đến hết ngày 8/10, cả nước có 2.093 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó, có 133 trẻ em dưới 5 tuổi và tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía nam.