[Tin nhanh tối 15-2-2021] Cựu Chủ tịch Tổng Công ty CP Gang thép Thái Nguyên bị truy tố ở mức 10-20 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-2-2021 gồm các nội dung chính sau:Cựu Chủ tịch Tổng Công ty CP Gang thép Thái Nguyên bị truy tố ở mức 10-20 năm tù; Hà Nội: Thêm 1 chuyên gia Nhật dương tính với SARS-CoV2; Khống chế kẻ ngáo đá chốt cửa, phóng hỏa đòi chết trong khu chung cư; Nhà lãnh đạo chính quyền dân sự Myanmar tiếp tục bị giam giữ; Mỹ: Cậu bé 12 tuổi bắn chết kẻ đột nhập cướp tiền; Ngoại trưởng Peru từ chức vì "tiêm chui" vaccine

Sau đây là nội dung chi tiết:

* Cựu Chủ tịch Tổng Công ty CP Gang thép Thái Nguyên bị truy tố ở mức 10-20 năm tù

Trong "đại án" Gang thép Thái Nguyên, Trần Văn Khâm - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Gang thép Thái Nguyên bị cáo buộc là người tổ chức thực hiện tội phạm, bị truy tố 10-20 năm tù.

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) và một số đơn vị có liên quan; đồng thời, truy tố 19 bị can có liên quan.

14 trong tổng số 19 bị can của vụ "đại án" Gang thép Thái Nguyên
14 trong tổng số 19 bị can của vụ "đại án" Gang thép Thái Nguyên

Cáo trạng cho biết, bị can Trần Văn Khâm với chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO), kế nhiệm là Trần Trọng Mừng chỉ đạo thực hiện dự án.

Bị cáo Trần Văn Khâm biết rõ hợp đồng EPC số 01 là hợp đồng trọn gói, không được điều chỉnh giá, nhưng vẫn ký quyết định điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án, trong đó có có dự phòng cho phần C của hợp đồng thêm 15,57 triệu USD. Trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Khâm bị cáo buộc với vai trò là người tổ chức thực hiện hành vi phạm tội và bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"

Cáo trạng xác định, hành vi sai phạm nêu trên của bị can Trần Văn Khâm đã dẫn đến TISCO không kiểm soát được chi phí đầu tư, không ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu về tiến độ, giá trị hợp đồng, là nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ, làm phát sinh tăng lãi vay, tăng chi phí đầu tư, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

* Hà Nội: Thêm 1 người Nhật Bản dương tính với SARS-CoV2

Hà Nội vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại quận Tây Hồ, đây là F1 của chuyên gia Nhật Bản mắc Covid-19 đã tử vong tại khách sạn.

Cụ thể, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, bệnh nhân là một người đàn ông Nhật Bản 43 tuổi. Bệnh nhân là nhân viên Công ty Mitsui tại 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm. Địa chỉ nơi ở: khách sạn Somerset Westpoint, số 2, Quảng An, Tây Hồ.

Lực lượng chức năng phường Điện Biên (quận Ba Đình) đã lập rào chắn phong tỏa khu phố có ca dương tính với SARS-CoV 2 và đưa những trường hợp F1 đã được xác định lên xe tới khu cách ly theo quy định (Nguồn: Dân Trí)
Lực lượng chức năng phường Điện Biên (quận Ba Đình) đã lập rào chắn phong tỏa khu phố có ca dương tính với SARS-CoV 2 và đưa những trường hợp F1 đã được xác định lên xe tới khu cách ly theo quy định (Nguồn: Dân Trí)

Theo điều tra, bệnh nhân được xác định là tiếp xúc gần với BN2229 và trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới tại Ba Đình (họp cùng ngày 2-2), được Trung tâm Y tế Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm ngày 14-2, kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 15-2.

Trước đó, sáng nay lực lượng chức năng phường Điện Biên (quận Ba Đình) đã lập rào chắn phong tỏa khu phố có ca dương tính với SARS-CoV2 trên địa bàn, đồng thời đưa 3 trường hợp F1 có liên quan đi cách ly.

Ngay sau khi các trường hợp F1 được đưa đi cách ly, lực lượng y tế đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi bệnh nhân sinh sống.

* Khống chế kẻ ngáo đá chốt cửa, phóng hỏa đòi chết trong khu chung cư

Trưa ngày 15-2, lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khống chế được 1người đàn ông có biểu hiện ngáo đá đưa về trụ sở công an phường Phú Tân để xử lý. Ngoài kẻ ngáo đá, công an còn khống chế 2 thanh niên khác đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự an ninh.

Trước đó, cư dân khu 46 căn thuộc KP3, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoảng loạn tháo chạy ra ngoài trình báo cơ quan chức năng khi người đàn ông la hét, châm lửa vào bình gas mini.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một điều xe cứu hỏa đến hiện trường. Trong căn nhà khóa trái cửa, ngoài kẻ ngáo đá còn có 2 thanh niên khác. Lực lượng chức năng đã phá cửa ập vào khống chế các đối tượng. Trong lúc khống chế kẻ ngáo đá, có 3 cán bộ chiến sĩ bị trầy xước nhẹ.

* Nhà lãnh đạo chính quyền dân sự Myanmar tiếp tục bị giam giữ

Quân đội Myanmar đã bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung Suu Kyi hôm 1-2 cùng hàng loạt quan chức cấp cao khác của chính quyền dân sự. Cảnh sát Myanmar sau đó thông báo tạm giữ bà đến ngày 15-2 để phục vụ điều tra cáo buộc bà vi phạm luật xuất nhập khẩu.

Đáng lẽ, bà Aung Suu Kyi sẽ hết thời hạn bị giam giữ vào hôm nay 15-2. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời ông Khin Maung Zaw, luật sư riêng của bà Suu Kyi, cho hay một thẩm phán tòa án ở Naypyidaw đã quyết định gia hạn giam giữ bà đến ngày 17-2. "Điều đó có công bằng hay không, tự các bạn hiểu", ông Khin Maung Zaw nói.

Bà Aung Suu Kyi - Cố vấn Nhà nước, đồng thời là lãnh đạo chính quyền dân sự Myanmar
Bà Aung Suu Kyi - Cố vấn Nhà nước, đồng thời là lãnh đạo chính quyền dân sự Myanmar

Một thành viên khác trong nhóm luật sư của bà Aung Suu Kyi cho biết thêm, vị thẩm phán này đã nói chuyện với bà Suu Kyi qua cuộc gọi video và bà đã đề cập đến việc liệu bà có thể thuê luật sư bào chữa hay không.

Việc quân đội bắt giữ bà và lật đổ chính quyền dân sự với cáo buộc gian lận bầu cử đã vấp phải làn sóng biểu tình gay gắt lan rộng khắp các tỉnh thành của Myanmar.

Các cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ 10 và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Người biểu tình đề nghị chính quyền quân sự lập tức trả tự do cho các quan chức dân sự, đồng thời trao trả quyền lực.

* Mỹ: Cậu bé 12 tuổi bắn chết kẻ đột nhập cướp tiền

Rạng sáng 13-2, hai kẻ bịt mặt xông vào căn nhà tại thành phố Goldsboro, Bắc Carolina, Mỹ với mục đích cướp tiền. Khalil Herring, 19 tuổi, một trong hai kẻ đột nhập, rút súng và bắn vào chân bà Linda Ellis, 73 tuổi.

Hai kẻ đột nhập đã không chú ý đến cháu trai 12 tuổi của bà Ellis. Cậu bé đã cầm súng và nhắm bắn vào tên Herring để tự vệ, buộc hai tên cướp phải bỏ chạy, kịp thời cứu sống anh trai mình và bà Ellis.

Ngôi nhà bị cướp đột nhập ở Bắc Carolina, Mỹ ngày 13-2
Ngôi nhà bị cướp đột nhập ở Bắc Carolina, Mỹ ngày 13-2

Cảnh sát sau đó bắt được kẻ đột nhập Herring ở gần hiện trường. Trong khi vết thương của bà Ellis không nguy hiểm đến tính mạng, thì tên Herring đã chết tại bệnh viện. Danh tính cậu bé nổ súng không được công bố.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về sự việc nhưng cho biết họ không định đưa ra cáo buộc với cậu bé 12 tuổi, dù chưa rõ cậu có được vũ khí như thế nào. Một số người dùng mạng ca ngợi việc em bảo vệ gia đình, một số người khác hy vọng sự việc sẽ không có ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý của cậu bé.

* Ngoại trưởng Peru từ chức vì "tiêm chui" vaccine

Ngoại trưởng Peru Elizabeth Astete đệ đơn xin từ chức, trở thành quan chức cấp cao thứ hai rời ghế vì bê bối các chính trị gia tiêm vaccine Covid-19 trước người dân.

Astete viết trên Twitter hôm 14-2 rằng bà đã tiêm vaccine Sinopharm của Trung Quốc vào ngày 22-1 dù không nằm trong danh sách tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng, trước khi chương trình tiêm chủng toàn quốc bắt đầu. Bà giải thích rằng bà nhận được đề nghị từ Đại học Cayetano Heredia để tiêm một mũi "từ lô còn sót lại" sau thử nghiệm.

Ngoại trưởng Peru Elizabeth Astete
Ngoại trưởng Peru Elizabeth Astete

"Tôi nhận thức được sai lầm nghiêm trọng mà mình đã mắc phải, đó là lý do tại sao tôi quyết định không tiêm liều thứ hai", bà viết. "Vì những lý do đã nêu, tôi đã trình đơn từ chức lên Tổng thống", bà Astete viết.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Pilar Mazzetti cũng từ chức vào tuần trước vì bê bối xoay quanh việc cựu tổng thống Martin Vizcarra được tiêm vaccine Sinopharm vào tháng 10-2020, vài tuần trước khi ông bị luận tội và phế truất với cáo buộc tham nhũng.

Bê bối làm dấy lên phẫn nộ ở quốc gia Nam Mỹ 33 triệu người đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai. "Không thể để quan chức lợi dụng chức vụ nhằm trục lợi cá nhân khi khủng hoảng đang diễn ra. Việc điều tra và trừng phạt những người phải chịu trách nhiệm là cần thiết", Chủ tịch Quốc hội Peru Mirtha Vasquez nói.