[Tin nhanh sáng 7-4-2021] Chuyển giới thành phụ nữ, trốn truy nã 14 năm vẫn... không thoát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Bảng xếp hạng Forbes 2021: Việt Nam có thêm 2 tỷ phú USD; Chuyển giới thành phụ nữ, trốn truy nã 14 năm vẫn... không thoát; Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng của người phụ nữ; Quân đội Myanmar truy nã 60 người nổi tiếng; Một tàu dầu lại mắc cạn, kênh đào Suez ùn tắc cục bộ; Đại học Oxford tạm dừng thử nghiệm vaccine đối với trẻ em.

Bảng xếp hạng Forbes 2021: Việt Nam có thêm 2 tỷ phú USD

Tạp chí Forbes vừa công bố bảng xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2021. Theo đó, số tỷ phú trong bảng xếp hạng năm nay của Forbes đã tăng vọt 660 người lên con số 2.755 so với cách đây hơn 1 năm. Tổng tài sản ròng của các tỷ phú lên 13.100 tỷ USD, tăng 8.000 tỷ USD so với năm 2020.

Bất chấp đại dịch, số lượng tỷ phú tăng chưa từng có

Bất chấp đại dịch, số lượng tỷ phú tăng chưa từng có

Tại Việt Nam, có 6 đại diện lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes năm nay, tăng 2 người so với năm ngoái. Dẫn đầu là tỷ phú Phạm Nhật Vượng của Tập đoàn Vingroup với 7,3 tỷ USD, đứng thứ 344 do Forbes bình chọn. Đây là lần thứ 9, ông Vượng lọt vào bảng xếp hạng tỷ phú của tạp chí này.

Chuyển giới thành phụ nữ, trốn truy nã 14 năm vẫn... không thoát

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận hồ sơ, ra lệnh truy nã và bắt giữ đối tượng Bùi Văn Lĩnh (SN 1971, ở thôn Đồng Mát, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ 14 năm trước.

Dù chuyển giới, đối tượng Bùi Văn Lĩnh vẫn bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ

Dù chuyển giới, đối tượng Bùi Văn Lĩnh vẫn bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, năm 2007, Bùi Văn Lĩnh là 1 mắt xích trong đường dây ma túy do Phạm Thị Dung (ĐKHK tại số 107 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; tạm trú tổ 10, Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.

Nhằm che giấu tung tích, gã đàn ông này đã chuyển giới thành phụ nữ để trốn truy nã nhưng sau 14 năm vẫn bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Bắt giữ thanh niên cướp giật dây chuyền vàng của người phụ nữ

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Minh (SN 1987, ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chi Minh, tạm trú tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Hoàng Minh là nghi can trong vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn phường 5, TP Cà Mau vào tối 3-4. Khi đó, Minh phát hiện 1 người phụ nữ dừng xe gắn máy ven đường đã điều khiển xe áp sát và giật sợi dây chuyền vàng 18k có trọng lượng khoảng 4 chỉ rồi tẩu thoát.

Quân đội Myanmar truy nã 60 người nổi tiếng

Báo Global New Light of Myanmar 2 ngày qua đã đăng tải danh sách ít nhất 60 người bị truy nã theo điều khoản trong bộ luật hình sự của nước này.

Họ là những người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu đến các nhà hoạt động. Những người này bị cáo buộc đưa ra những bình luận “gây sợ hãi” hoặc lan truyền “thông tin sai sự thật”. Nếu bị buộc tội, họ có thể đối mặt với 3 năm tù.

Một tàu dầu lại mắc cạn, kênh đào Suez ùn tắc cục bộ

Sputnik dẫn nguồn tin cho hay, tàu dầu Minerva Nike mang cờ Hy Lạp ngày 6-4 (giờ địa phương) đã bị mắc cạn tại kênh đào Suez. “Con tàu bị mắc cạn, nhưng vụ việc đã được xử lý và nó đã di chuyển trở lại”, nguồn tin cho hay.

Tàu dầu Miverva Nike bị mắc cạn ở kênh Suez ngày 6-4

Tàu dầu Miverva Nike bị mắc cạn ở kênh Suez ngày 6-4

Vụ ùn tắc cục bộ ở kênh đào Suez diễn ra sau sự cố của siêu tàu hàng Ever Given nặng 200.000 tấn bị mắc kẹt, chắn ngang con kênh, gây thiệt hại nghiêm trọng tới hoạt động vận chuyển, giao thương trong gần 1 tuần với 422 tàu bị kẹt ở 2 phía của kênh.

Đại học Oxford tạm dừng thử nghiệm vaccine đối với trẻ em

Đại học Oxford của Anh ngày 6-4 đã công bố tạm dừng việc thử nghiệm lâm sàng loại vaccine ngừa Covid-19 mà trường này phát triển cùng với Công ty AstraZeneca trên khoảng 300 tình nguyện viên từ 6 đến 17 tuổi.

Đại học Oxford cho biết, quyết định dừng nghiên cứu của mình để đợi các “thông tin bổ sung” từ Cơ quan quản lý Thuốc và Sản phẩm chăm sóc sức khỏe Vương quốc Anh (MHRA) sau khi xem xét các trường hợp đông máu và giảm tiểu cầu ở một số người lớn khi tiêm chủng.