Tiếp tay tin tặc rút tiền của hơn 110 triệu người

ANTĐ - Một thiếu niên 17 tuổi ở thành phố St.Peterburg (Nga) đã bị Công ty bảo mật máy tính Intel Crawler ở bang California (Mỹ) cáo buộc là người đã viết phầm mềm virus Kartokha, được bán trên thị trường chợ đen và vô tình tiếp tay cho các hacker đánh cắp nhiều dữ liệu thẻ tín dụng.
Theo các chuyên gia của công ty này, phần mềm Katokha được bán trên thị trường chợ đen từ đầu năm 2013 ở Nga, các nước Đông Âu và nhiều quốc gia khác với giá chỉ khoảng 2.000 USD. Họ cho biết thêm, phần mềm này đã được tải về ít nhất 60 lần. Đặc biệt, trong dịp trước và sau Giáng sinh và năm mới đã có khoảng 110 triệu thẻ tín dụng mua hàng mạng lưới bán lẻ Target đã bị đánh cắp thông tin, thậm chí mất cả tiền. Các chuyên gia của Intel Crawler đã phát hiện thiếu niên 17 tuổi với “nick name” là “ree4” có tên thật là Sergei Tarasov (ảnh), tuy nhiên Sergei lại không trực tiếp tham gia cuộc tấn công đánh cắp các dữ liệu của hàng trăm triệu thẻ tín dụng tại Mỹ.