Thủ tướng Israel hoan nghênh quyết định của Paraguay liệt Hamas và Hezbollah là các nhóm khủng bố

ANTD.VN -Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19-8 đã hoan nghênh quyết định của Paraguay gọi Hamas và Hezbollah là "tổ chức khủng bố quốc tế".

Thủ tướng Israel hoan nghênh quyết định của Paraguay liệt Hamas và Hezbollah là các nhóm khủng bố ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

"Tôi hoan nghênh quyết định của Tổng thống Paraguay Mario Abdo, xác định Hezbollah và Hamas là các tổ chức khủng bố quốc tế. Chúng tôi đang làm việc để nhiều quốc gia nữa cũng sẽ thực hiện bước quan trọng này", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói.

Paraguay ngày 19-8 đã ghi nhận Hezbollah, được Iran hậu thuẫn, và Hamas, một phe chính trị của Palestine tại Dải Gaza, là các tổ chức khủng bố.

Al-Qaeda và nhóm tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) “hiển nhiên” là "các tổ chức khủng bố toàn cầu".

"Đất nước chúng tôi công nhận Hamas và Hezbollah là các tổ chức khủng bố quốc tế, và tái khẳng định cam kết của mình trong việc nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn và chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực", Tổng thống Paraguay Mario Abdo tuyên bố.

Quyết định trên của Paraguay được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi Argentina cũng đưa Lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon vào danh sách đen.

Israel, Mỹ và Canada là một trong số các quốc gia đầu tiên đã liệt Hamas và Hezbollah là các nhóm khủng bố.