Thu mìn và hàng chục dao kiếm trong nhà tên trộm

ANTD.VN - Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng Toàn, cơ quan Công an thu 1 quả mìn tự chế, 22 dao kiếm cùng 3 viên đạn súng “hoa cải”.

Ngày 7-5, CAQ Hồng Bàng, TP. Hải Phòng đã tiếp nhận hồ sơ, đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời đang củng cố, xử lý hành vi tàng trữ số lượng lớn mìn, đạn và hung khí các loại.

Đối tượng Toàn

Trước đó, chiều 6-5, CAP Hùng Vương, quận Hồng Bàng, tiếp nhận tin báo của chị Lê (SN 1980, trú ở quận Lê Chân), Giám đốc công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu An Phát, về việc sáng cùng ngày phát hiện công ty bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 3 bộ máy tính, 4 thùng sữa nhãn; tổng trị giá khoảng 21 triệu đồng. Điều khiến doanh nghiệp đặc biệt lo ngại là những dữ liệu quan trọng trong máy tính có thể bị phát tán.

Số hung khí cơ quan Công an thu giữ trong nhà đối tượng Toàn

Khẩn trương điều tra, CAP Hùng Vương có sự hỗ trợ tích cực của CAQ Hồng Bàng đã dựng được nghi can vụ trộm là Bùi Văn Toàn (SN 1990, trú ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương), tạm trú tại phường Hùng Vương. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan Công an đã triệu tập Bùi Văn Toàn đến đấu tranh.

Biết không thể chối tội, Toàn khai nhận do cần tiền để sử dụng ma túy nên vào khoảng 22h40 ngày 5-5, anh ta đã đột nhập vào công ty TNHH TM XNK An Phát để trộm cắp.

Quá trình khám xét nơi ở Toàn, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tang vật vụ án; đặc biệt còn phát hiện, thu giữ 1 quả mìn tự chế, 22 dao kiếm các loại, 3 viên đạn súng “hoa cải”. Vụ án đang được CAQ Hồng Bàng điều tra mở rộng.