Thai phụ đẻ rơi vì đường quá xấu

ANTĐ - Đang được chồng chở tới bệnh viện để kiểm tra định kỳ, một thai phụ ở Ấn Độ đã lên cơn đau và đẻ con ngay bên lề đường vì đường quá xấu.

Vụ việc xảy ra ở gần Manavi, quận Raichur (Ấn Độ) hôm 22-2-2016. Iramma sống ở làng Chagabhavi đang mang thai ở tháng thứ 8. Sáng hôm 22-2, chồng cô là Hanumesh đã dùng xe đạp chở vợ tới bệnh viện để kiểm tra. Sau khi đi được 3-4km, cô bỗng lên cơn đau đẻ.

Ảnh minh họa

Hanumesh dừng xe bên lề đường và nhờ những phụ nữ đang làm đồng giúp đỡ. Họ vội vàng dùng quần áo che chắn và giúp Iramma sinh con. Hanumesh thở phào nhẹ nhõm khi thấy con gái chào đời. Tuy nhiên, anh cho rằng đường đi quá xấu đã khiến vợ anh bị đau và phải sinh con trong điều kiện không an toàn.

“Đường từ Chagabhavi tới Manavi quá xấu, toàn ổ gà và rãnh. Buổi sáng, vợ tôi cảm thấy khó chịu nên tôi đã cố thuê xe để đưa cô ấy tới bệnh viện. Tuy nhiên, không hãng xe nào nhận vì đường đi quá tệ. Tôi không còn cách nào khác là phải chở cô ấy bằng xe đạp”, Hanumesh nói.

Vợ và con gái Hanumesh sau đó được đưa tới bệnh viện để chăm sóc.