Điều có thể tránh

Điều có thể tránh

ANTĐ - Ngày 20- 11, Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đường phố đông vui, nhộn nhịp, đầy người và hoa. Các em đến thăm thầy cô từng tốp,  ăn mặc lịch sự, nét mặt vui tươi, cười nói ríu rít. Trước mặt tôi là một nhóm các em khá lớn, nam nữ đủ cả, có lẽ là sinh viên. 
Phụ huynh tố cô giáo mầm non tát trẻ thủng màng nhĩ

Phụ huynh tố cô giáo mầm non tát trẻ thủng màng nhĩ

ANTĐ - Ngày 15-4, trước thông tin phụ huynh một trường mầm non tại Ninh Hiệp, Gia Lâm (Hà Nội) phản ánh việc con bị cô giáo đánh gây thủng màng nhĩ, ông Nguyễn Văn Quý, trưởng phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm cho biết, Phòng GD-ĐT huyện đã yêu cầu ban giám hiệu nhà trường làm báo cáo, giáo viên viết tường trình về vụ việc này. 
Hàng rong “bao vây” trường học: Mối họa đe dọa học sinh

Hàng rong “bao vây” trường học: Mối họa đe dọa học sinh

ANTĐ - Những quầy hàng di động bán bánh mỳ, xúc xích, thịt xiên nướng, trái cây gọt sẵn, sirô đủ màu… được bày bán tràn lan khắp các cổng trường học trên địa bàn Hà Nội, là những món ăn khoái khẩu của học sinh. Tuy nhiên, loại thức ăn đường phố này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe…

Thực phẩm "nhập nhèm” bao vây cổng trường học

Thực phẩm "nhập nhèm” bao vây cổng trường học

ANTĐ - Nắm bắt tâm lý thích ăn quà vặt của nhiều học sinh, những “hàng ăn di động” với những món ăn vặt như nem chua, xúc xích rán, đến những cốc kem tự chế…thường tụ tập đứng trước các cổng trường sau mỗi giờ tan học. Và những nguy cơ khó lường từ nguồn thực phẩm không rõ xuất xứ kia có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Đã xong “việc khó”

Đã xong “việc khó”

ANTĐ - Ùn ứ trước cổng các trường học trong giờ cao điểm, “bài toán khó” ấy đã được CAP Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục trên địa bàn, giải quyết gọn ghẽ ngay trong những ngày đầu năm học mới.

Đưa đón con đi học chưa hẳn đã tốt

Đưa đón con đi học chưa hẳn đã tốt

ANTĐ - Ngày nay, các bậc phụ huynh thường đưa con đến trường chủ yếu vì lý do an toàn và tiện lợi. 
Tuy vậy, các chuyên gia Australia cho rằng, đưa đón trẻ mỗi ngày có thể khiến chúng bỏ lỡ những bài tập thể dục và kỹ năng sống cần thiết.

Đừng chờ hậu quả!

Đừng chờ hậu quả!

ANTĐ - Sáng 22-4, đọc Báo ANTĐ điện tử thấy có vụ xe Audi mất lái đâm liên tiếp vào 5 xe ô tô khác đỗ trong trường học sân trường THCS Ba Đình, Hà Nội, tôi bàng hoàng vì ngôi trường con mình theo học cũng là một điểm trông giữ ô tô trong khu tập thể. 
Phòng tránh tai nạn đường sắt cho học sinh

Phòng tránh tai nạn đường sắt cho học sinh

ANTĐ - Sáng qua 4 - 3, Đội CSGT số 8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đã phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Phú Xuyên tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh tại trường THCS Trần Phú, Phú Xuyên. 
Dịch vụ đưa đón, giữ trẻ sau giờ học: Tiện nhiều, rủi ro không ít

Dịch vụ đưa đón, giữ trẻ sau giờ học: Tiện nhiều, rủi ro không ít

ANTĐ - Hiện nay, hầu hết các trường mầm non, tiểu học đều trả trẻ trong thời gian 16-17h, trong khi đó giờ tan sở tại nhiều cơ quan thường muộn hơn hàng tiếng đồng hồ. Trước nhu cầu của nhiều phụ huynh, dịch vụ đón và chăm sóc trẻ sau giờ học đã ra đời nhưng đằng sau nó là nhiều nguy cơ khó lường.

Mối thù truyền kiếp trên học đường

Mối thù truyền kiếp trên học đường

ANTĐ - Nạn bạo lực do lực lượng “áo trắng” gây ra thường rộ lên vào đầu năm học mới. Trước cổng trường, trên đường phố, các chuyến xe buýt thường xuyên xảy ra những vụ ẩu đả thanh toán giữa các băng nhóm học sinh. Để dẹp nạn bạo lực học đường, Bộ Giáo dục Thái Lan đã đề nghị quân đội mở một chương trình “hướng thiện” cho các học sinh đầu gấu, thủ lĩnh của các băng nhóm học sinh.

Phải thấy sai, rồi sửa!

Phải thấy sai, rồi sửa!

ANTĐ - Điều chỉnh giờ lên lớp cho cả 3 khối học sinh, rồi từng trường được phép có sự chủ động bố trí giờ tan lớp đối với học sinh… những biện pháp ấy từng được áp dụng ở nhiều cơ sở giáo dục - đào tạo, nhưng quả tình cứ mỗi lần phải đi ngang qua cổng trường đúng vào giờ tan học, ai cũng ngại. Trên vỉa hè, dưới lòng đường, xe máy, ô tô và cả phụ huynh, người nhà học sinh đứng chờ đông nghẹt.
Cần trừng trị nhóm trai làng hung hãn

Cần trừng trị nhóm trai làng hung hãn

ANTĐ - Nhiều em học sinh đã bị một nhóm côn đồ làng chặn đánh dã man để cướp tài sản khi đi học về ngang qua đoạn đường vắng tại đoạn giáp ranh giữa 3 xã Hải Thượng, Hải Vĩnh và Hải Xuân, huyện Hải Lăng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, trong khi đây là đoạn đường độc đạo để đến trường của các em học sinh.
Thay đổi giờ học, giờ làm theo nguyên lý “lấy kẹo trong bình”

Thay đổi giờ học, giờ làm theo nguyên lý “lấy kẹo trong bình”

ANTĐ - LTS: Sau ý tưởng giúp giải bài toán ùn tắc giao thông, bạn đọc Mai Sỹ Xuân Lâm tiếp tục gửi thư đến báo An ninh Thủ đô đề xuất nguyên lý "Lấy kẹo trong bình" giúp tháo gỡ những bất cập trong việc thay đổi giờ học, giờ làm. Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến này, mong nhận được ý kiến phản hồi, trao đổi của bạn đọc và các cơ quan chức năng.
Từ 13-2: Học sinh THPT tan ca chiều sau 18h

Từ 13-2: Học sinh THPT tan ca chiều sau 18h

(ANTĐ) - Chiều 8-2, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã ký văn bản chấp thuận đề nghị điều chỉnh thời gian kết thúc giờ học buổi chiều của khối các trường THPT.
Qua 5 ngày đổi giờ học, giờ làm: Luôn cầu thị và thận trọng

Qua 5 ngày đổi giờ học, giờ làm: Luôn cầu thị và thận trọng

ANTĐ - Chiều 6-2, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nghe báo cáo bước đầu về việc thực hiện phương án điều chỉnh giờ học, giờ làm việc trên địa bàn thành phố. Nhiều ý kiến đánh giá, qua 5 ngày thực hiện, giao thông trên nhiều tuyến phố chính đã cải thiện rõ nét.
Cần lắp thêm đèn cho học sinh tan học

Cần lắp thêm đèn cho học sinh tan học

ANTĐ - Việc đổi giờ học, giờ làm trên địa bàn TP Hà Nội khiến các em học sinh phổ thông tan học và ra khỏi cổng trường sau 19h, khi trời đã nhá nhem tối. Để giúp các em tham gia giao thông thuận lợi, trở về nhà an toàn sau một ngày học tập vất vả tại trường, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng lắp thêm đèn ngoài cổng trường cũng như dọc các tuyến đường có lưu lượng học sinh đi xe đạp để đảm bảo ánh sáng.
Đỡ tắc đường, nhưng mệt phờ cơm nước

Đỡ tắc đường, nhưng mệt phờ cơm nước

ANTĐ - Nhiều người dân đã phải chấp nhận những thay đổi không nhỏ về thói quen sinh hoạt trong ngày đầu tiên đổi giờ học, giờ làm. Có khá nhiều phản ứng khác nhau nhưng mong muốn chung vẫn là có thể giảm được ùn tắc giao thông.
Học sinh khổ, phụ huynh lo

Học sinh khổ, phụ huynh lo

ANTĐ - Sáng 1-2, ngày đầu tiên thực hiện việc đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội, đa số các bậc phụ huynh và các em học sinh đều cảm thấy lo lắng, bối rối vì phải tính toán thời gian và thay đổi lịch sinh hoạt, học tập đã có từ rất lâu nay.