Phòng tránh tai nạn đường sắt cho học sinh

ANTĐ - Sáng qua 4 - 3, Đội CSGT số 8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đã phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Phú Xuyên tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ và nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh tại trường THCS Trần Phú, Phú Xuyên. 

Những nội dung tuyên truyền đã góp phần nâng cao hơn 

ý thức của học sinh khi tham gia giao thông

Buổi tuyên truyền Luật Giao thông đã thu hút hàng trăm học sinh và các bậc phụ huynh tham gia. Bằng những hình ảnh trực quan, Đội CSGT số 8 tập trung tuyên truyền các quy định như học sinh chưa đủ tuổi không được điều khiển mô tô, xe máy đến trường; nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn, biển báo chỉ huy giao thông và những cảnh báo, hậu quả khi xảy ra TNGT. Ngoài ra, các bậc phụ huynh khi đưa đón con em  đến trường bằng mô tô, xe máy cần phải đội mũ bảo hiểm cho con và bản thân; chấp hành các quy định an toàn khi tham gia giao thông.

Trung tá Nguyễn Trọng Nho - Đội phó Đội CSGT số 8 cho biết: Do vị trí trường THCS Trần Phú nằm sát Quốc lộ 1A, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông cộng với tuyến đường sắt đi qua, nên vào giờ tan học nguy cơ tiềm ẩn TNGT là rất lớn. Đáng chú ý, đường vào trường phải đi qua đường sắt, không có barie và các tín hiệu cảnh báo lại bị che khuất. Những quy định về phòng tránh TNGT, đặc biệt là tai nạn đường sắt được đơn vị phổ biến tới giáo viên, học sinh trong buổi tuyên truyền sẽ giúp cho thầy trò trường THCS Trần Phú có thêm những kỹ năng phòng ngừa tai nạn đồng thời nâng cao hơn ý thức chấp hành Luật Giao thông trong học sinh, phụ huynh.