Tai nạn xe buýt kinh hoàng khiến 57 hành khách thiệt mạng

ANTĐ - Các bác sỹ ở Pakistan cho hay, có tới 57 người thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi một chiếc xe buýt va chạm với xe bồn chở dầu ở gần thành phố Karachi.

Chiếc xe buýt chỉ còn trơ khung sau vụ tai nạn kinh hoàng  

Chiếc xe bồn nói trên được cho là đã tăng tốc và đi sai làn, dẫn tới hậu quả là chiếc xe này đối đầu với xe buýt. Cả 2 chiếc xe sau đó đều bốc cháy dữ dội.

Một số hành khách đã nhanh chân nhảy ra ngoài an toàn, nhưng còn rất nhiều người xấu số bị mắc kẹt bên trong.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, tài xế lái xe bồn bị cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, chiếc xe buýt chở hơn 60 hành khách và đang trên đường đi tới thị trấn Shikarpur. Vụ tai nạn xảy ra ở địa điểm cách 50 km bên ngoài Karachi.

Các bao đựng tử thi sau vụ tai nạn nghiêm trọng  

Trưởng khoa cấp cứu ở bệnh viện Jinnah tại Karachi – bác sỹ Seemi Jamali – nói rằng họ đã nhận được 57 thi thể. Ông cho biết một số xác nạn nhân đã bị cháy đen, không thể nhận dạng được, đồng thời cảnh báo số lượng người chết có thể còn tăng lên.

Pakistan là quốc gia có tỷ lệ các vụ tai nạn giao thông gây chết người vào loại cao trên thế giới, với gần 9.000 vụ va chạm và trung bình có 4.500 người thiệt mạng trên đường mỗi năm.

Bên trong chiếc xe buýt xấu số 

Hồi 2 tháng trước, có ít nhất 50 người mất mạng khi một chiếc xe buýt đối đầu với xe chở hàng ở gần thành phố Khairpur thuộc tỉnh Sindh.