Tác động đa chiều sau tin “bom tấn” Tổng thống Mỹ mắc Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19 cho thấy một bước ngoặt lớn trong một năm đầy biến động - 2020. CNN bình luận, sự kiện này có thể khiến cuộc bầu cử chỉ còn 32 ngày nữa sẽ diễn biến khó lường và làm tăng khả năng xảy ra thêm nhiều cuộc khủng hoảng ở Mỹ về quản trị và an ninh quốc gia.

Trong một tình huống rất hiếm khi xảy ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lưu lại Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed trong vài ngày “để đề phòng” sau khi ông có dấu hiệu sốt cùng các “triệu chứng nhẹ” vì Covid-19. Trước khi vào viện, ông chủ Nhà Trắng đã đăng tải một đoạn video cảm ơn người Mỹ vì “sự ủng hộ to lớn” của họ. “Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự hỗ trợ to lớn. Tôi sẽ đến bệnh viện Walter Reed. Tôi nghĩ rằng tôi đang làm rất tốt, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp”.

Khó xác định được nguồn lây

Tổng thống Mỹ đã thông báo vào rạng sáng 2-10 rằng ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, chỉ vài giờ sau khi có tin tức cho biết, bà Hope Hicks, một trong những trợ lý thân cận nhất của ông, cũng đã mắc Covid-19. Trước đó 1 ngày, bà Hicks cùng những trợ lý khác vẫn tháp tùng Tổng thống trên chiếc Không lực 1.

Theo phóng viên Jennifer Jacobs của Bloomberg News, Tổng thống có thể đã có dấu hiệu nhiễm virus ngay từ hôm 1-10. Các trợ lý của Tổng thống cho biết ông không được khỏe và một số lo ngại rằng ông mắc Covid-19. Ông chủ Nhà Trắng đã đi lại và gặp gỡ rất nhiều trong những ngày qua, bao gồm các chuyến đi đến Minnesota, New Jersey, Ohio. Đó là chưa kể, ông Trump cùng nhiều người dự buổi lễ đề cử bà Amy Coney Barrett vào chức vụ thẩm phán Tòa án Tối cao và tham gia tranh luận cùng ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden hôm 30-9.

Vì thế, không thể rõ ông Trump đã bị lây qua nguồn nào và có thể lây cho ai. Dư luận cũng đặt câu hỏi, liệu ông Trump có lây cho đối thủ Biden trong cuộc tranh luận hôm 30-9? Câu trả lời là có khả năng. Thông thường, giai đoạn ủ bệnh là 5 ngày. Vì vậy, lúc ông Trump có kết quả xét nghiệm dương tính thì có nghĩa là virus đã ở trong người được vài ngày, Tiến sĩ Julian Tang, Phó Giáo sư danh dự về khoa học hô hấp tại Đại học Leicester, Vương quốc Anh, nói với Newsweek. Bên cạnh đó, xét đến nguy cơ tiếp xúc hôm tranh luận 30-9, bục diễn thuyết của ông Trump và ông Biden xa nhau nhưng họ nói to, virus có thể lan truyền qua không khí. Hai người tiếp xúc trong suốt 90 phút và không ai đeo khẩu trang.

Đáng chú ý, cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie hôm 2-10 cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, không ai trong số những người có mặt đeo khẩu trang. “Không ai đeo khẩu trang trong phòng khi chúng tôi chuẩn bị cho Tổng thống trong khoảng thời gian đó. Và tổng cộng cả nhóm có khoảng 5 hoặc 6 người”, ông Christie nói. Ông Christie nói trên chương trình “Good Morning America” của đài ABC rằng ông đã đến Nhà Trắng để giúp Tổng thống luyện tập cho cuộc tranh luận từ ngày 26 đến 29-9. Mỗi ngày ở đó ông đều được xét nghiệm Covid-19 và đều cho kết quả âm tính.

Ông Donald Trump chủ trì buổi lễ đề cử bà Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao vào cuối tuần trước

Ông Donald Trump chủ trì buổi lễ đề cử bà Amy Coney Barrett vào Tòa án Tối cao vào cuối tuần trước

Nhà Trắng đã “làm rất tốt” để bảo vệ Tổng thống

Ngày đầu tiên sau khi công bố nhiễm Covid-19, nhà lãnh đạo của nước Mỹ vẫn duy trì lịch làm việc. Bác sĩ Nhà Trắng khẳng định, Tổng thống sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình mà không bị gián đoạn trong khi hồi phục. Theo bác sĩ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đang được dùng “kẽm, vitamin D, famotidine, melatonin và aspirin hàng ngày”, bên cạnh đó là truyền kháng thể đa dòng Regeneron thử nghiệm. Bản thông báo cũng cho biết Đệ nhất phu nhân Melania Trump vẫn khỏe, chỉ bị ho nhẹ và đau đầu, những người còn lại trong gia đình Tổng thống đều khỏe mạnh và đều có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong ngày 2-10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là vị nguyên thủ thứ ba trên thế giới có vẻ như bị lây nhiễm Covid-19 vì lý do chính trị. Trước đó, cả Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đều đã chiến thắng dịch bệnh này, mặc dù ông Johnson đã có lúc phải giành giật sự sống tại một bệnh viện ở London khi ông mắc các bệnh về hô hấp nghiêm trọng.

Nhưng những lo ngại cho sức khỏe của vị Tổng thống 74 tuổi là không tránh khỏi. Vì tuổi cao và béo phì, ông Trump được đánh giá nằm trong 2 nhóm nguy cơ rất cao về biến chứng nghiêm trọng, phải nhập viện và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể, theo Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, ở tuổi 74, tổng thống có nguy cơ phải nhập viện gấp 5 lần và tử vong vì Covid-19 cao gấp 90 lần so với người từ 18 đến 29 tuổi. Bệnh béo phì cũng tăng gấp 3 lần nguy cơ nhập viện khi nhiễm Covid-19.

Tuy nhiên, ông Ronny Jackson, cựu bác sĩ của Tổng thống Donald Trump ngày 2-10 đã bảo vệ các quy trình để phòng ngừa Covid-19 của Nhà Trắng sau khi ông Donald Trump xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. “Tôi tin rằng họ làm mọi cách để giữ an toàn cho ông ấy ở Nhà Trắng”, ông Jackson, một Chuẩn đô đốc Hải quân đã nghỉ hưu, người từng là bác sĩ riêng cho Trump và Tổng thống Barack Obama, nói với “Fox & Friends” trong một cuộc phỏng vấn. Ông Jackson cho biết thêm, ông tới Nhà Trắng khá thường xuyên, các quy định phòng bệnh dịch ở đó rất nghiêm ngặt. Và đó là một phần lý do mà chuyện này được giải quyết rất nhanh. “Tổng thống là lãnh đạo nên phải ra ngoài và phải tiếp xúc với mọi người. Nhưng như vậy, Nhà Trắng đã làm rất tốt việc bảo vệ ông”, ông Jackson nói.

Ông Trump dự kiến sẽ ở Trung tâm y tế Walter Reed trong vài ngày tới

Ông Trump dự kiến sẽ ở Trung tâm y tế Walter Reed trong vài ngày tới

Viễn cảnh tác động đến cuộc bầu cử

Việc ông Trump xét nghiệm nhiễm Covid-19 cho thấy dịch bệnh nguy hiểm và độc hại có thể lợi dụng bất kỳ sự mất cảnh giác nào và chúng đang len lỏi ở khắp mọi nơi trên đất nước Mỹ. Cùng ngày 2-10, khi Tổng thống Mỹ công bố nhiễm Covid-19, các cơ quan y tế xác nhận 857 người đã tử vong vì đại dịch. Điều này cũng đặt ra một thách thức nghiêm trọng khác trong tình huống cần “chuyển giao quyền lực”.

Liệu ai sẽ là lãnh đạo cao nhất nếu ông Trump lâm trọng bệnh? Theo luật của Mỹ, nếu Tổng thống không đủ khả năng điều hành công việc, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ giữ chức vụ quyền Tổng thống. Trong trường hợp xấu hơn, nếu Phó Tổng thống cũng vì lý do nào đó mà không tiếp quản được chức quyền Tổng thống, vị trí điều hành đất nước sẽ do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đảm nhiệm.

Ông Trump từng thốt lên rằng: “Nếu điều đó xảy ra thì thật là thảm họa”. Nguy cơ này được đánh giá là nghiêm trọng bởi ông Trump mới đây tuyên bố sẽ không đảm bảo chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, trong bối cảnh nước Mỹ đã trải qua nhiều bất ổn như đại dịch, khủng hoảng kinh tế, biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực…

Những thông tin bất ngờ liên quan đến Tổng thống Trump cũng dẫn đến băn khoăn về khả năng tác động của nó đến cuộc bầu cử Tổng thống, vốn sẽ diễn ra trong 32 ngày nữa. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Cuộc tranh luận tiếp theo của 2 ứng cử viên Tổng thống được ấn định vào ngày 15-10 tại Miami, liệu ông Trump có thể tham dự? (Chắc chắn thời gian cách ly 14 ngày là không kịp, vì ông thông báo mắc Covid-19 vào ngày 2-10). Nếu Tổng thống Trump không thể xuất hiện tại cuộc tranh luận tiếp theo, nó có bị hủy bỏ không hay lên lịch lại?

Ông Trump dương tính với virus SARS-CoV-2 được đánh giá là một thảm họa chính trị đối với chiến dịch tranh cử của ông, vì ông đang tụt hậu so với ông Biden và cần có một động thái đủ khả năng thay đổi hoặc ít nhất xoay chiều “cuộc chơi” trong thời gian giới hạn còn lại. Nhiều người càng có lý do để chỉ trích ông Trump rằng hành động liều lĩnh của ông không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh mà còn gây náo động xung quanh một cuộc bầu cử tổng thống - biểu tượng quan trọng nhất của nền dân chủ Mỹ.

Nhưng đây cũng là một thời điểm nhạy cảm đối với đối thủ Joe Biden, bởi vì ứng viên Tổng thống này phải tìm ra giọng điệu phù hợp trong những ngày tới và quyết định xem có nên giảm các cam kết tranh cử của mình để phù hợp với tình trạng của Tổng thống hay không. Liệu đối thủ Joe Biden có tiếp tục tích cực vận động tranh cử - đặc biệt nếu tình trạng của ông Trump xấu đi? Ngay sau khi nhận được tin tức mới về ông Trump, ông Biden đã chúc Tổng thống và Đệ nhất phu nhân “nhanh chóng hồi phục”. Được biết, ban vận động tranh cử của ông Trump cũng như đối thủ Joe Biden đã phải điều chỉnh chiến dịch cho phù hợp với tình hình mới.