“Sổ đỏ” Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng không bị cầm cố

ANTĐ - Chiều 3-4, ông Lưu Minh Thành, Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã đưa 11 “sổ đỏ” của đơn vị về báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, khẳng định không có chuyện mang những “sổ đỏ” này đi cầm cố như dư luận nêu ra.

Ông Lưu Minh Thành cho biết: “Trong quá trình xúc tiến đầu tư tìm nguồn hỗ trợ kinh phí cho việc bảo vệ, phát triển rừng, phía đối tác có yêu cầu xác thực thông tin về diện tích rừng hiện có của đơn vị, nên chúng tôi phải đưa “sổ đỏ” cho họ kiểm tra, xem xét. Tôi làm việc này là hoàn toàn chí công, vô tư, nên nói tôi cầm cố “sổ đỏ” là hoàn toàn sai”. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Trương An Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: “Nếu nói ông Lưu Minh Thành, Giám đốc BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng mang “sổ đỏ” đi cầm cố thì đúng là nhầm lẫn khái niệm. Phải hiểu thế nào là cầm cố và thế nào là tìm kiếm dự án trong câu chuyện này”.

Trước đó, thông tin về việc ông Giám đốc Lưu Minh Thành mang 11 “sổ đỏ” của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đi cầm cố để chạy dự án  gây sốc không chỉ riêng tại tỉnh Quảng Bình mà còn trên toàn quốc. UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng báo cáo sự việc, nếu phát hiện có dấu hiệu sai phạm sẽ xử lý đúng theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, sau khi có công văn yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Bình, ông Lưu Minh Thành đã đưa 11 “sổ đỏ” về để báo cáo, khẳng định không có chuyện cầm cố như dư luận nêu ra.